Theo báo cáo, đối với nhiệm vụ thích ứng trong lĩnh vực quy hoạch, thành phố thực hiện cẩm nang thiết kế đô thị thích ứng với nước nhằm cải thiện chất lượng nước và năng lực thoát nước ở thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cũng thành lập các nhóm công tác nghiên cứu về phát triển đô thị và biến đổi khí hậu, trong đó chọn Công viên Tam Phú (TP Thủ Đức) để nghiên cứu điển hình về đánh giá lợi ích các giải pháp vào thiên nhiên trong quản lý tổng hợp ngập đô thị…
Về thích ứng trong lĩnh vực xây dựng, thành phố tiếp tục triển khai Đề án chống ngập và xử lý nước thải TPHCM giai đoạn 2020-2045. Theo đó, thành phố đã hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật - thoát nước, sử dụng vốn đầu tư công hàng năm nhằm giải quyết cấp bách tình hình ngập nước cục bộ, đảm bảo thông thoáng hệ thống thoát nước, khắc phục kịp thời tình trạng xuống cấp của hệ thống thoát nước.
Ngoài ra, thành phố còn thực hiện tăng cường mảng xanh công cộng trên địa bàn. Trong năm 2024, thành phố tiếp tục tăng cường 2.087m2 mảng xanh công cộng.
Thích ứng trong lĩnh vực văn hóa – du lịch, thành phố thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền tích hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư và các cơ sở du lịch.