TPHCM: Thí sinh bước vào giờ làm bài môn chuyên hoặc tích hợp của kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Chiều 7-6, hơn 7.000 thí sinh trên địa bàn TPHCM tiếp tục bước vào giờ làm bài môn thi chuyên (hoặc tích hợp) sau khi hoàn thành 3 môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Nhiều thí sinh cho biết có tâm lý khá nặng nề do kết quả làm bài môn thi sáng nay không tốt.  

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1), Trương Công Khoa, học sinh lớp 9/6, Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1), cho biết, em đăng ký môn thi chuyên chiều nay là môn Toán nên có chút áp lực sau khi hoàn thành bài thi môn Toán (không chuyên) vào buổi sáng.

Cùng tâm trạng với Công Khoa, nhiều thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương cho biết, các em khá lo lắng khi bước vào môn thi cuối cùng. Mặc dù 3 môn không chuyên (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) được tính điểm hệ số 1, môn chuyên tính điểm hệ số 2 nhưng việc không hoàn thành tốt bài thi sáng nay khiến các em không tự tin bước vào giờ thi buổi chiều.

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), nếu hai môn thi đầu tiên là Ngữ văn và Ngoại ngữ mang đến tự tin cho thí sinh thì môn thi cuối cùng là Toán có mức độ phân hóa của đề thi khá cao.

Trong đó, ở môn Ngữ văn, đề thi mới đọc qua có thể lầm tưởng là dễ nhưng không dễ đạt điểm cao. Nguyên nhân là do tác phẩm Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng không phải là một trong các tác phẩm được ôn tập kỹ trong chương trình.

Ngoài ra, nếu thí sinh chọn đề 2 với yêu cầu phân tích thơ thì đây là đề mở, thí sinh phải đi từ khái niệm, nếu không cẩn thận sẽ không dễ đạt điểm cao.

Với môn tiếng Anh, đề thi được nhiều thí sinh đánh giá là dễ, tuy nhiên sẽ khó có "mưa" điểm 10 như năm ngoái, phổ điểm trung bình dao động từ 6-8 điểm.

Đặc biệt, môn Toán sáng nay được nhiều học sinh và giáo viên nhận xét là có độ phân hóa cao. Sau khi kết thúc thời gian làm bài môn Toán, nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với những giọt nước mắt do không thể làm trọn vẹn đề thi.

"Tôi dự đoán phổ điểm môn Toán sẽ thấp nhất trong 3 môn thi. Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay sẽ giảm so với năm ngoái, trong đó điểm chuẩn giảm ở cả 3 tốp trường", thầy Huỳnh Thanh Phú cho biết.

z5516041833550_b6c9ead416d3dc85e7175cc4ee8e50ec.jpg
Thí sinh rơi nước mắt sau giờ làm bài môn Toán tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn (quận 1)

Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho rằng, giáo viên và phụ huynh nên động viên tinh thần học sinh bởi kỳ thi tuyển sinh xét điểm từ cao xuống thấp. Nếu đề thi khó, điểm thi thấp thì sẽ thấp đều, việc phân hóa là yêu cầu cần thiết của một kỳ thi tuyển sinh.

"Từ đây đến ngày công bố kết quả thi và điểm chuẩn còn hơn 2 tuần. Học sinh không nên có tâm trạng quá nặng nề hay thất vọng, bất an mà nên duy trì tâm lý thoải mái bởi các em có rất nhiều lựa chọn học tập sau cấp THCS", nhà giáo này đưa ra lời khuyên.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

TPHCM: Hơn 6.000 học sinh, giáo viên tham gia ngày hội giáo dục STEM

TPHCM: Hơn 6.000 học sinh, giáo viên tham gia ngày hội giáo dục STEM

Ngày 29-3, hơn 6.000 học sinh, giáo viên các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TPHCM đã tham gia Ngày hội giáo dục STEM với chủ đề "Vui học - sáng tạo cùng AI" do Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức tổ chức tại hai trường Tiểu học An Khánh và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP Thủ Đức).

Thành phố Hồ Chí Minh: Nỗ lực đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Thành phố Hồ Chí Minh: Nỗ lực đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Một trong những nội dung mới của Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Để thực hiện mục tiêu đó, trường học phải chuyển mình.

Đề tài nghiên cứu của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đại diện Việt Nam dự thi quốc tế

Đề tài nghiên cứu của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đại diện Việt Nam dự thi quốc tế

Chiều 27-3, thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, đề tài nghiên cứu khoa học "Ứng dụng học sâu trong sáng tác nhạc tự động định hướng bảo tồn và phát triển đờn ca tài tử" của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5, TPHCM) đã được Bộ GD-ĐT chọn đại diện Việt Nam tham gia Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế - ISEF 2025 tại Mỹ vào giữa tháng 5-2025.

Trao 230 suất học bổng cho học sinh khó khăn ở Cà Mau

Trao 230 suất học bổng cho học sinh khó khăn ở Cà Mau

Chiều 25-3, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc tỉnh Cà Mau.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Theo nhiều chuyên gia, Nghị quyết 51 cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và thể hiện quyết tâm, định hướng chiến lược đối với giáo dục cũng như tầm nhìn để phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh liên tục có những thay đổi, thách thức.