TPHCM: Thêm 10 cơ sở tôn giáo được cấp “sổ hồng”

Chiều 21-4, Sở TN-MT TPHCM tổ chức lễ trao 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận) cho 10 tổ chức tôn giáo trên địa bàn TPHCM. Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ

Cụ thể, Thánh đường Hồi Giáo Hayatul Islam (Quận 10), Giáo phận Thanh Hóa (Quận 3), Giáo xứ Tân Thái Sơn (quận Tân Phú), Giáo xứ Tân Dân (quận Tân Bình), Giáo xứ Nam Hòa (quận Tân Bình), Giáo xứ Phú Hòa Đông (Huyện Củ Chi), Chùa Thiên An (quận Phú Nhuận), Giáo xứ Bình Thuận (quận Bình Tân), Chùa Phật Đà (quận Tân Bình) và Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình (quận Bình Thạnh).

NTT 21.4.jpg
Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, đây không chỉ là một dấu mốc pháp lý quan trọng trong việc bảo đảm quyền sử dụng đất hợp pháp của các cơ sở tôn giáo, mà còn là biểu hiện sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo trong quá trình xây dựng, phát triển bền vững đất nước.

TPHCM hiện có 13 tôn giáo với 33 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, vận hành qua gần 3.000 cơ sở tôn giáo trên toàn địa bàn. Trong nhiều năm qua, các tổ chức tôn giáo đã tích cực tham gia vào đời sống xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn đạo đức, văn hóa dân tộc và thúc đẩy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

GCN- Nguyen mạnh cưiờng.jpg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và đồng chí Nguyễn Toàn Thắng trao Giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo

Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chia sẻ, thấu hiểu vai trò đó, Sở TN-MT luôn xem công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Trong thời gian qua, sở đã tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương để tháo gỡ từng trường hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định và thuận lợi nhất cho các tổ chức tôn giáo.

Từ khi Luật Đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực vào ngày 1-8-2024, TP đã chủ động triển khai kịp thời các nội dung mới, trong đó có các quy định liên quan đất tôn giáo. Đặc biệt, theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, thẩm quyền xác định hình thức sử dụng đất được giao cho UBND cấp tỉnh, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình cấp Giấy chứng nhận cho đất có nguồn gốc sử dụng đặc thù như đất tín ngưỡng, tôn giáo.

Tính đến nay, toàn TP đã cấp hơn 1.000 Giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo, với tổng diện tích trên 2,5 triệu m2, riêng trong đợt này trao 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 tổ chức tôn giáo. Trong đó, từ khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1-8-2024, TP đã tiếp nhận và giải quyết cấp 49 Giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo.

Việc cấp Giấy chứng nhận hôm nay là sự ghi nhận rõ ràng, đầy đủ về mặt pháp lý quyền sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo, tạo điều kiện ổn định lâu dài để các tổ chức an tâm hành đạo, phát triển các hoạt động tín ngưỡng, phục vụ cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.

Về công tác cấp Giấy Chứng nhận nói chung, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết thêm, trong 4 tháng đầu năm 2025, sở này đã cấp mới 171 Giấy chứng nhận lần đầu, trong đó, cấp cho cá nhân 140 Giấy chứng nhận nâng tổng số lên 1.586.884 Giấy chứng nhận, đạt tỷ lệ 99,67%; Cấp cho tổ chức 31 Giấy chứng nhận, nâng tổng số lên 1.516.646 Giấy chứng nhận, đạt tỷ lệ 92,53% so với diện tích cần cấp. Đồng thời đã thực hiện 126.860 lượt đăng ký biến động, trong đó có 1.666 Giấy Chứng nhận cấp cho tổ chức và 125.194 Giấy Chứng nhận cấp cho cá nhân.

Những con số trên phản ánh nỗ lực không ngừng của toàn ngành tài nguyên và môi trường TP trong việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, trong thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cấp Giấy Chứng nhận nói chung và cho các cở sở tôn giáo nói riêng. Cụ thể, rà soát, tháo gỡ các hồ sơ còn tồn đọng liên quan đất cơ sở tôn giáo; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; Tăng cường phối hợp với các tổ chức tôn giáo để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ pháp lý đúng quy định pháp luật. Cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường hoan nghênh Sở TN-MT đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan của thành phố, các địa phương, chủ động phối hợp với các cơ sở tôn giáo để tháo gỡ khó khăn để cấp Giấy Chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, trong thời gian qua, các hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn TP đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh triển - xã hội của TP. Việc cấp Giấy chứng nhận hôm nay thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở TN-MT trong thời gian tới tiếp tục phối hợp với các cơ quan của TP, cơ sở tôn giáo tháo gỡ khó khăn để tiếp tục cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo còn lại.

Tin cùng chuyên mục