Chuyển giao các tổ chức cơ sở Đảng
Trong Đảng bộ TPHCM vừa có một cuộc chuyển giao lớn khi Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuyển 17 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy (với 508 tổ chức cơ sở Đảng và hơn 16.500 đảng viên) thành Đảng bộ cơ sở, đưa về Đảng bộ UBND TPHCM; chuyển 1 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy quận 1.
Cùng với đó, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tiếp nhận 30 tổ chức Đảng và 3.411 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM.
Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam nhận xét, tổ chức cơ sở Đảng được chuyển giao về Đảng bộ UBND thành phố đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có bề dày truyền thống, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí tin tưởng đội ngũ này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, góp phần xây dựng Đảng bộ UBND TPHCM ngày càng vững mạnh.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cũng được hợp nhất thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, thông tin, sau hợp nhất, với khối lượng công việc rất lớn, lại vừa tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong. Dù vậy, cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên các phòng không nề hà, thể hiện trách nhiệm cao nhất đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ công tác theo yêu cầu nhiệm vụ.
Đến nay, sau một tháng hợp nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã thành lập 7 phòng trực thuộc. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cũng đã thành lập Đảng bộ cơ sở cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030.
Hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy
Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố quyết định chuyển 18 Đảng bộ cấp trên cơ sở (trực thuộc Thành ủy) thành Đảng bộ cơ sở (trực thuộc Đảng bộ UBND TPHCM và Quận ủy quận 1), số lượng Đảng bộ trực thuộc Thành ủy từ 51 Đảng bộ giảm còn 28 đơn vị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị, thực hiện yêu cầu về tổng kết Nghị quyết 18, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về tổng kết Nghị quyết 18 đã tập trung, khẩn trương với quyết tâm chính trị cao. Kết quả đã lãnh đạo, hoàn thành việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18; chỉ đạo, triển khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố đảm bảo chặt chẽ, thận trọng và đúng chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.
“Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Vì vậy đã thực hiện với tinh thần khẩn trương, chủ động, quyết liệt, trách nhiệm và quyết tâm chính trị rất cao”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ.
Sau 3 tháng nỗ lực, TPHCM đã cơ bản hoàn thành mục tiêu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Bên cạnh đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác được tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện; khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính.
Dù cơ bản hoàn thành mục tiêu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, song, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng đây mới chỉ là công việc khởi đầu. Thành phố còn nhiều việc phải tập trung thực hiện, như đảm bảo các tổ chức Đảng thành lập mới sớm đi vào hoạt động và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ TPHCM trong năm, do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM lưu ý các Đảng ủy chuyển từ Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thành Đảng bộ cơ sở phải sớm ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự của Đảng ủy; xây dựng quy chế làm việc. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.
Một số kết quả trong thực hiện Nghị quyết 18 tại TPHCM
- Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy (cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy TPHCM từ 6 giảm còn 5 cơ quan); các cơ quan đều giảm 1 đầu mối cấp phòng trực thuộc.
- Thành lập 2 Đảng bộ là Đảng bộ cơ quan Đảng TPHCM và Đảng bộ UBND TPHCM; định hướng, chỉ đạo, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của đảng ủy.
- Ban hành quyết định giải thể 7 Đảng bộ khối cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.
- Ban hành quyết định kết thúc hoạt động của 11 đảng đoàn và 3 ban cán sự đảng.
- HĐND TPHCM ban hành nghị quyết thành lập 7 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM; sắp xếp các cơ quan chuyên môn hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHCM từ 21 giảm còn 15 cơ quan chuyên môn.
- Kết luận thống nhất duy trì 8 Ban Chỉ đạo, tổ chức lại 3 Ban Chỉ đạo và chấm dứt hoạt động 5 Ban Chỉ đạo Thành ủy...