Lễ khai giảng diễn ra sáng 5-9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu chính tại Trường THPT Trần Khai Nguyên kết nối đồng loạt đến tất cả cơ sở giáo dục để tiếp sóng chương trình chung toàn quốc từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30.
Thành phố tổ chức 102 đoàn đại biểu do lãnh đạo thành phố làm trưởng đoàn, dự khai giảng tại các cơ sở giáo dục tiêu biểu, trường chuyên, trường nội trú, trường mới thành lập và các đơn vị nhận khen thưởng.
Sở GD-ĐT TPHCM đã rà soát công tác chuẩn bị, các trường hoàn thiện kết nối mạng, màn hình LED, âm thanh ngoài trời. Sở cũng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an và các sở, ban, ngành để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị nguồn điện dự phòng, phương án che mưa nắng và y tế.
Về cơ sở vật chất, thành phố triển khai mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học và Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”.
Đến ngày 4-9, toàn bộ 53/53 dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác. Trước ngày khai giảng, thành phố chính thức đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với chỉ tiêu.
Nhóm dự án giai đoạn 2 gồm 20 dự án, với 321 phòng học xây mới và 288 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư 2.484,08 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026.
Gần 4 triệu người dân TPHCM đã tham gia khám sức khỏe
Liên quan công tác khám sức khỏe toàn dân, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, đến sáng 4-9, gần 4 triệu người trên địa bàn đã tham gia khám sức khỏe, đạt hơn 30% dân số.
Hiện có 80 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên, trong đó 10 địa phương đạt từ 60% trở lên. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch lớn.
Sở Y tế TPHCM đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá nhân lực khám sức khỏe, đồng thời thành lập tổ chuyên gia phân tích dữ liệu, bước đầu xây dựng mô hình sức khỏe người dân thành phố để nhận diện các vấn đề sức khỏe ưu tiên và tham mưu giải pháp, chính sách phù hợp.
Thời gian tới, công tác khám sức khỏe tập trung vào 3 nhóm: người dân tại cộng đồng; học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.