
571 công trình, dự án vướng mắc
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, thực hiện Kế hoạch 7307 về triển khai các biện pháp xử lý các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, thi công chậm tiến độ; công trình, trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả; Sở Tài chính đã chủ trì với các sở ngành trao đổi thống nhất sơ bộ tổng số lượng bước đầu của 5 nhóm đối tượng rà soát (571 công trình, dự án).
Trong đó, cụ thể gồm 265 dự án chậm triển khai; 18 tài sản công; 31 công trình dự án của doanh nghiệp nhà nước; 108 công trình, dự án dừng, tạm dừng do thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; 149 khu đất không sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.
Trong số 571 công trình dự án này, có 541 dự án thuộc thẩm quyền của thành phố. Chỉ riêng nhóm các dự án đầu tư công đang thuộc thẩm quyền thành phố, nếu được tháo gỡ sẽ giúp giải ngân được ít nhất 20.000 tỷ đồng, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế.
Với 12 công trình, dự án thuộc thẩm quyền của Trung ương, đến nay 1 dự án đầu tư tư nhân và 1 tài sản công đã được giải quyết, 3 dự án được giao cho các bộ ngành Trung ương phối hợp giải quyết. Có 5 dự án sắp được ban hành Nghị quyết giải quyết, gồm dự án Saigon Sport City, dự án Sài Gòn Center IV, dự án Sài Gòn Center V, dự án nút giao Gò Dưa, dự án chống ngập do triều.
Nếu tháo gỡ được 12 công trình dự án này, sẽ giúp thành phố đưa vào nền kinh tế hơn 47.000 m2 đất với tổng vốn đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính cũng trình bày các giải pháp huy động vốn đầu tư xã hội phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố. Trong đó có giải pháp chủ động chuẩn bị thủ tục thu hút đầu tư với 11 khu vực dự kiến thực hiện TOD với tổng diện tích 1.107ha; thúc đẩy các đề án lớn, trọng điểm như trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, đề án phát triển kết cấu hạ tầng, nghiên cứu dự án đường ven biển, đề án đường sắt đô thị…
Bên cạnh đó là đẩy mạnh các thủ tục liên quan như quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng nhằm khơi thông nguồn vốn đầu tư tư nhân đang bị ách tắc, thúc đẩy việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn như Khu phức hợp thông minh – Thủ Thiêm Eco Smart City; Khu đô thị mới Nhơn Đức – Phước Kiển, huyện Nhà Bè; Khu đô thị lấn biển Cần Giờ… dự kiến tổng vốn các dự án hơn 313.000 tỷ đồng.
Giải pháp tiếp theo là khơi thông thị trường bất động sản, tháo gỡ ngay các dự án tồn đọng, vướng mắc; phát huy hiệu quả tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND TPHCM làm tổ trưởng, với phương châm 5 thật, 7 dám, 5 rõ…
Về giải ngân vốn đầu tư công, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, năm nay TPHCM được giao vốn đầu tư công hơn 84.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 14-3 mới giải ngân được 3% (hơn 2.500 tỷ đồng). Hiện thành phố có 203 dự án chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đủ điều kiện bố trí bổ sung vốn thực hiện trong năm 2025. Việc thẩm định, phê duyệt các dự án này tập trung đa số ở Sở Giao thông Công chánh (23 dự án, dự kiến bổ sung hơn 8.700 tỷ đồng) và Sở Xây dựng (55 dự án, dự kiến bổ sung hơn 3.700 tỷ đồng).
Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Sở Tài chính kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở ngành tập trung giải quyết thủ tục các dự án, như 4 dự án BOT theo Nghị quyết 98. Nếu Sở Giao thông Công chánh phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông để phê duyệt dự án, bàn giao ranh dự án cho UBND các địa phương thực hiện công tác bồi thường thì có thể giải ngân được số vốn khoảng 35.000 tỷ đồng.

Chấn chỉnh tư duy, thái độ phục vụ
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận, TPHCM với những ưu thế đặc biệt vẫn giữ vai trò đầu tàu, nhưng đã có dấu hiệu chậm tương đối. Những tồn tại như 571 dự án, tâm lý e ngại sợ sệt trong đội ngũ cán bộ... cần được nhìn thẳng để giải quyết, giúp TPHCM phát triển.
Về quan điểm, đồng chí nhấn mạnh phải thay đổi từ nền hành chính công quyền sang nền hành chính phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng, là nguồn động lực cho phát triển. “Tại sao pháp luật như nhau, có tỉnh thành phát triển nhanh, có tỉnh thành phát triển chậm hơn. Thiên thời địa lợi còn có nhân hòa. Chỉ cần thay đổi tư duy thì thái độ phục vụ sẽ khác”, đồng chí nói.
Đồng chí Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh, giải quyết công việc tới tận cùng, thay vì chỉ đạo nhiều mà không theo đuổi tới cùng. Bên cạnh đó là quan điểm nghĩ lớn làm lớn, làm lớn thắng lớn.

Đồng chí giao nhiệm vụ cho các sở ngành trước tiên là giải quyết “cục máu đông” 571 dự án để “sống” lại, khơi thông nguồn lực cho xã hội. Đồng chí trực tiếp làm tổ trưởng tổ tháo gỡ, định hướng, chỉ đạo để giải quyết.
Nhìn nhận tăng trưởng hai con số là thách thức lớn trong bối cảnh sắp xếp bộ máy hiện nay, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài chính cần chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, chủ yếu là cải cách thủ tục hành chính, thái độ, đạo đức công vụ. “Ngay trong tháng 3 này cần rà soát thủ tục tiếp nhận đầu tư, giảm 30% thành phần hồ sơ, 30% chi phí, 30% thời gian như chỉ đạo của Tổng Bí thư. Làm được vậy thì nhà đầu tư nức lòng, quay trở lại với thành phố”, đồng chí Nguyễn Văn Được nêu.
Đồng chí cho biết tiếp nhận đầu tư là lĩnh vực được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm. Thời gian gần đây, bản thân đồng chí liên tục tiếp các nhà đầu tư lớn đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, các sở ngành, trong đó đặc biệt Sở Tài chính cần giúp những “ông lớn” này làm thủ tục nhanh nhất, linh hoạt nhất. Quy định 15 ngày mới giải quyết xong hồ sơ nhưng có khi vài ngày đã có, như vậy mới "vui lòng khách đến vừa lòng khách đi".

Đồng chí Nguyễn Văn Được cũng chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dự án; cụ thể hóa nhiệm vụ thu ngân sách, quản lý tài sản công, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước…