Tại hội nghị, cử tri nêu nhiều vấn đề liên quan đời sống đô thị và phát triển thành phố như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo tồn bản sắc văn hóa, quản lý thông tin trên không gian mạng, an sinh xã hội, bất cập trong quản lý số nhà…
Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cảm ơn cử tri đã đặt niềm tin và kỳ vọng; đồng thời chia sẻ các nội dung trọng tâm về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Theo Bí thư Thành ủy, chuyển đổi số là chuyển dần công việc từ thủ công sang môi trường số; nhiều thủ tục hành chính như làm giấy khai sinh và tiến tới thủ tục liên quan “giấy đỏ” có thể thực hiện trên mạng, trên điện thoại thông minh.
Trao đổi về văn hóa, Bí thư Thành ủy khẳng định văn hóa là cốt cách, gốc rễ, nền tảng xuyên suốt trong mọi chủ trương phát triển của TPHCM; thành phố có truyền thống “năng động, sáng tạo và nghĩa tình”. Bí thư Thành ủy lưu ý lãnh đạo các phường quan tâm chăm lo hộ nghèo, có thể vận động các hộ khá hơn chung tay “đỡ đầu”, mỗi nhóm hỗ trợ một hộ khó khăn để tạo điều kiện thoát nghèo. Cùng với phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục chăm lo đời sống tinh thần, đầu tư thiết chế văn hóa – thể thao nhằm nâng cao chất lượng sống người dân.
Về bất cập trong quản lý số nhà, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố ghi nhận và sẽ lưu ý xử lý; thực tế có những tuyến hẻm phức tạp, một căn nhà có nhiều “xuyệt” khó tìm. UBND TPHCM đã giao Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM xây dựng dữ liệu địa chỉ số; đồng thời làm việc với Google để cập nhật bản đồ số, hướng tới việc người dân gõ địa chỉ, kể cả “xuyệt số mấy”, cũng có thể tìm đúng.
Liên quan an toàn thực phẩm, Bí thư Thành ủy nhìn nhận đây là vấn đề quan trọng, thành phố đang tập trung vì liên quan trực tiếp sức khỏe người dân; chuyển đổi số sẽ hỗ trợ hiệu quả từ hồ sơ điện tử đến tra cứu lịch sử vi phạm, góp phần ngăn tình trạng đổi tên, đổi địa điểm để tái phạm.
Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh TPHCM tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, xử lý nghiêm để răn đe, “không có chuyện chìm xuồng”.
Bí thư Thành ủy cũng nêu hai nhiệm vụ lớn của TPHCM: khắc phục các tồn tại như kẹt xe, ô nhiễm, ngập nước, xây dựng TPHCM không ma túy, chung cư chưa có “sổ đỏ”, tranh chấp khiếu kiện đất đai…; đồng thời tập trung nhiệm vụ phát triển, thúc đẩy kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất. Thành phố cũng chú trọng giữ gìn văn hóa bằng phát triển thiết chế văn hóa, không gian xanh, chăm lo đời sống tinh thần người dân.
Về quy hoạch, Bí thư Thành ủy cho biết TPHCM đang thuê các tư vấn quốc tế hàng đầu (khoảng hơn 30 đơn vị) để xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể TPHCM (gộp quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng), mục tiêu hoàn thành cuối năm nay.
Về xây dựng thành phố không ma túy, TPHCM triển khai các giải pháp tổng hợp để đến cuối nhiệm kỳ 2025-2030 cơ bản không có ma túy; kỳ vọng các phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu và Đức Nhuận đi đầu, làm kiểu mẫu.
Về đầu tư hạ tầng giao thông và các dự án lớn, TPHCM quy hoạch đến khoảng năm 2035 có 27 tuyến đường sắt đô thị. Bên cạnh đó, TPHCM nghiên cứu bãi xe ngầm tại một số công viên như Công viên Lý Thái Tổ, công viên 23-9, Lê Văn Tám nhằm giảm đậu xe trên mặt đường, nâng chất lượng đô thị; đồng thời tính toán cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ xuống cấp ở một số khu vực để bảo đảm an toàn.
Chia sẻ về thông tin trên mạng xã hội, Bí thư Thành ủy cho biết xuất hiện trang TikTok mang tên “Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang” đăng nhiều clip phát biểu; đồng chí khẳng định Bí thư Thành ủy TPHCM không có trang mạng xã hội nào. Bí thư Thành ủy lưu ý người dân cần có kỹ năng số, tỉnh táo phân biệt thật - giả, đúng - sai trước các thông tin trên mạng xã hội.