Vui mừng chào đón Đại sứ Ito Naoki đến thăm và làm việc tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong 50 năm qua. Điều này được minh chứng rõ nét qua các trao đổi sống động và thực chất giữa hai bên trong các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư đến văn hóa, giáo dục, y tế…
Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ 3 của Thành phố. Thành phố luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các đối tác Nhật Bản và mong muốn trong tương lai, mối quan hệ này sẽ ngày càng bền chặt. Với tiềm năng, thế mạnh và các cơ chế, chính sách vượt trội đã được Quốc hội, Chính phủ cho phép, TPHCM mong muốn thúc đẩy chương trình hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực như phát triển đô thị bền vững, giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, củng cố các chuỗi cung ứng, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, y tế, du lịch, văn hóa, phát triển lực lượng tay nghề cao, giao lưu nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, TPHCM luôn xem nguồn vốn ODA của Nhật Bản là nguồn lực quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng. Trong năm 2024 vừa qua, các dự án sử dụng ODA Nhật Bản đã đạt nhiều bước tiến quan trọng. Cụ thể, tuyến metro số 1 đã chính thức được đưa vào vận hành trong niềm phấn khởi của người dân Thành phố.
Trước đó, nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng thuộc Dự án Cải thiện Môi trường nước Thành phố giai đoạn 2 đã chính thức đi vào vận hành. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Thành phố đang tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng của tuyến metro số 1, nhanh chóng giải quyết những phát sinh và đảm bảo quyền lợi của nhà thầu trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các điều khoản hợp đồng.
Đại sứ Ito Naoki đồng tình với đề xuất đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, hợp tác y tế, giao lưu nhân dân, du lịch, chuyển đổi số, phát triển đô thị bền vững của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị. Đại sứ nhấn mạnh quan hệ với Việt Nam đóng vai trò quan trọng và cho rằng TPHCM vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Môi trường kinh doanh tại TPHCM hiện đang được cải thiện và sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư của Nhật Bản trong thời gian tới. Đại sứ Nhật Bản cũng mong sự hỗ trợ từ chính quyền TPHCM để thực hiện các dự án đang triển khai tại TPHCM, cũng như tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản vào thị trường TPHCM.