TPHCM luôn đặt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi lên hàng đầu

Tại TPHCM, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi luôn được đặt lên hàng đầu. Từ việc đầu tư xây dựng các nghị quyết, các chính sách liên quan đến thanh thiếu nhi thành phố đến các chính sách đầu tư cho khoa học, giáo dục đào tạo, khởi nghiệp, sáng tạo cũng đặt mục tiêu để khuyến khích nhóm thanh niên.

Ngày 6-8, Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 10 năm thực hiện Kết luận 80 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25 đã có buổi khảo sát, làm việc tại TPHCM.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn số 5; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

6-8. 3.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG

Cần cơ chế thi tuyển công chức phù hợp với người làm công tác thanh niên

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung xoay quanh công tác thanh niên thời kỳ mới. Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, tại TPHCM công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi luôn được đặt lên hàng đầu. Từ việc đầu tư xây dựng các nghị quyết, các chính sách liên quan đến thanh thiếu nhi thành phố đến các chính sách đầu tư cho khoa học, giáo dục đào tạo, khởi nghiệp, sáng tạo cũng đặt mục tiêu để khuyến khích nhóm thanh niên.

Bên cạnh đó, các chính sách của cấp ủy cơ sở cũng rất quan tâm đến thanh niên. Ở chiều ngược lại, thanh niên cũng rất năng động, tham mưu nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực. “Có những phong trào ban đầu chỉ là phong trào của đoàn thanh niên với các hoạt động nhỏ, sau này trở thành hoạt động chung của thành phố hoặc hoạt động của cả hệ thống”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết.

6-8. 6.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy kiến nghị có cơ chế thi tuyển công chức phù hợp hơn với người làm công tác thanh niên. Ảnh VIỆT DŨNG

Về Nghị quyết 25, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy kiến nghị cần có cơ chế tuyển đầu vào cho cán bộ công chức làm công tác thanh niên. Theo đồng chí, cán bộ làm công tác Đoàn phải thi công chức song thực tế, người làm rất tốt công tác thanh niên nhưng không thi đậu công chức còn người thi đậu công chức thì không làm tốt công tác thanh niên. Do đó, cần có cơ chế thi tuyển công chức phù hợp hơn với người làm công tác thanh niên.

Đồng thuận với ý kiến trên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin, việc này Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có báo cáo kiến nghị cụ thể, bao gồm đề xuất cơ chế để có thể tuyển dụng cán bộ đoàn từ cơ sở. Điều này cũng có thuận lợi qua việc tuyển dụng trong lựa chọn xét tuyển, bố trí cán bộ đoàn các cấp bảo đảm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, việc tuyển dụng này thực tế vẫn chưa bảo đảm yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ. Nguyên nhân do khi chuyển từ viên chức sang công chức lại bị vướng bởi độ tuổi.

Bên cạnh đó, trong Nghị quyết 25 có cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên, tuy nhiên cơ chế, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thanh niên vẫn chưa duy trì thực hiện. Ở tỉnh, thành cơ quan quản lý về thanh niên hiện nay là Sở Nội vụ, sau khi sắp xếp lại thì không còn phòng này.

6-8. 7.jpg
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG

Cũng nêu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung, cho rằng cần phải nhận thức xây dựng đoàn thanh niên là xây dựng trước một bước cho công tác xây dựng Đảng.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thành Trung, muốn làm công tác Đoàn tốt thì phải có đội ngũ cán bộ Đoàn giỏi. “Làm gì để có đội ngũ cán bộ Đoàn biết làm, chịu làm và hướng tới thích làm?”, đồng chí Nguyễn Thành Trung đặt câu hỏi và cho rằng muốn vậy phải có cơ chế phù hợp, phải tạo môi trường cho thanh niên hoạt động.

6-8. 8.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung nêu ý kiến. Ảnh VIỆT DŨNG

Ở góc độ địa phương, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3 Nguyễn Thành Nam, cho rằng công tác thanh niên thời gian qua tại TPHCM đạt nhiều kết quả, song công tác tập hợp thanh niên ở địa bàn dân cư đang còn khó khăn. Đặc biệt, vừa qua TPHCM tổ chức sắp xếp lại khu phố, ấp theo quy định của Trung ương, các chi đoàn, chi hội cũng sắp xếp theo. Qua thực tế khảo sát của địa phương, hiện có chi đoàn khu phố chỉ có 2 đoàn viên, không có Bí thư chi đoàn, địa phương phải cử đoàn viên là cán bộ, công chức của phường về để làm công tác Bí thư chi đoàn khu phố. Đồng chí Nguyễn Thành Nam mong mỏi thời gian tới cần có giải pháp xây dựng được lực lượng thanh niên ở khu phố.

Cụ thể hóa chủ trương theo đặc thù của từng địa phương

Trao đổi thêm với đoàn khảo sát về đặc thù của TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, cho biết thời điểm TPHCM bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, vai trò của thành phố và thanh niên cả nước hướng về thành phố thể hiện rất mạnh mẽ, qua rất nhiều phần việc và trên mọi mặt trận đều có sự xung kích của lực lượng thanh niên.

“Điều này đã minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích phục vụ nhân dân của thanh niên TPHCM nói riêng và thanh niên cả nước nói chung”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

6-8. 11.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG

Để công tác thanh niên tới gian tới phù hợp với tình hình mới, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho rằng, từ chủ trương chung phải được cụ thể hoá bằng các quy định của pháp luật, song phải tuỳ vào đặc thù của từng địa phương. Đồng thời, cần có giải pháp để vai trò của tổ chức Đoàn thực sự phải là thủ lĩnh trên mọi mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục nâng cao nhận thức, quan điểm về vai trò quan trọng của thanh niên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trong tham mưu, tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác thanh niên. Cấp ủy các cấp cần quan tâm tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia và đảm nhiệm một số nhiệm vụ trong chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

6-8. 5.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp hình kỷ niệm. Ảnh VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam, nhận xét công tác thanh niên của TPHCM thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. Nhiều nội dung trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên thành phố đã tạo ra hiệu ứng, lan toả mạnh mẽ trong phong trào thanh niên cả nước; nhiều chiến dịch tình nguyện thu hút sự tham gia, sự đồng hành của đông đảo thanh niên thành phố và cả thanh niên quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Lam khẳng định đoàn công tác tiếp nhận, tiếp thu đầy đủ các kết quả cũng như kiến nghị của thành phố về công tác thanh niên trong thời gian tới và tổng hợp, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng để có hướng điều chỉnh, bổ sung, nhằm có chính sách về công tác thanh niên đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao.

Tin cùng chuyên mục