Phát biểu ôn lại truyền thống, Trung tướng, PGS-TS Nguyễn Đức Hải, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban liên lạc truyền thống Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 chia sẻ, buổi họp mặt là dịp để các thế hệ cựu chiến binh ôn lại lịch sử hào hùng cách đây tròn 50 năm - khi Chiến dịch Tây Nguyên chính thức mở đầu cho Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta. Chiến thắng Buôn Ma Thuột là một trong những chiến công mở màn cho thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng, mở ra thời cơ chiến lược giành thắng lợi của cuộc tổng tiến công.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mặt trận Tây Nguyên là một chiến trường ác liệt. Các lực lượng Mặt trận Tây Nguyên đã sát cánh cùng nhân dân làm nên nhiều chiến công vang dội. Với thành tích chiến đấu và sự hy sinh của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3 đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vào ngày 20-12-1979; tặng thưởng 3 Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác...
Trung tướng, PGS-TS Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và cựu chiến binh sẽ luôn phát huy truyền thống quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực của Quân đoàn 3 anh hùng. Đồng thời, tiếp tục đoàn kết, động viên và cùng nhau thực hiện công tác tri ân đồng đội, những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.




Mặt trận Tây Nguyên (B3) ra đời có nhiệm vụ xây dựng Tây Nguyên thành chiến trường đánh tiêu diệt lớn; giam chân lực lượng cơ động chủ lực Mỹ-ngụy, tạo điều kiện cho đồng bằng và thành phố nổi dậy. Đồng thời xây dựng hậu phương trực tiếp của chiến trường, hình thành căn cứ địa vững chắc cho Cách mạng miền Nam; xây dựng và bảo vệ hành lang chiến lược nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.
Trong 11 năm (1964-1975), Mặt trận Tây Nguyên đã mở 10 chiến dịch quân sự lớn. Trong đó có 3 chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt là: Chiến dịch Pleime (1965), Chiến dịch Bắc Tây Nguyên (1972), Chiến dịch Tây Nguyên (1975).
Ngày 26-3-1975, Quân đoàn 3 được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ khối bộ đội chủ lực ở mặt trận Tây Nguyên thành Quân đoàn chủ lực cơ động. Quân đoàn 3 đã thể hiện vai trò là đơn vị chủ lực, đóng góp to lớn trong giải phóng Tây Nguyên và tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975. Quân đoàn cũng chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam, Tây Bắc và tham gia nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, B3 - Quân đoàn 3 luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, gắn với truyền thống “Quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực”, qua đó góp phần xây dựng Quân đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
Tháng 12-2024, Bộ Quốc phòng công bố quyết định giải thể Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 và thành lập Quân đoàn 34; được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.