TPHCM đi đầu cả nước trong hợp tác với Đức

Tối 2-10, Tổng Lãnh sự quán Đức tại TPHCM đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 34 Ngày Thống nhất nước Đức (3-10-1990 - 3-10-2024)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Đức Josefine Wallat cho biết, hiện hơn 60% điện tại Đức được tạo ra từ năng lượng tái tạo.

Theo bà, tại Việt Nam, những hệ quả của biến đổi khí hậu cũng trở nên ngày càng rõ nét. Với kinh nghiệm, công nghệ, kiến thức chuyên môn cũng như thông qua các khoản vay lãi suất thấp, nước Đức sẵn sàng hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng mà Việt Nam đã cam kết.

20241002_184934.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và Tổng Lãnh sự Đức Josefine Wallat tại buổi lễ kỷ niệm lần thứ 34 Ngày Thống nhất nước Đức. Ảnh: THỤY VŨ

Bên cạnh đó, theo bà Josefine Wallat, thương mại tự do là một mối quan tâm trọng yếu đối với cả Đức và Việt Nam. Đức là đối tác thương mại lớn nhất châu Âu của Việt Nam và Đức rất mong muốn tiếp mở rộng hơn nữa quan hệ thương mại song phương này.

Các doanh nghiệp Đức có mối quan tâm lớn dành cho Việt Nam; sẵn sàng chuyển giao tri thức, đảm bảo những điều kiện lao động tuyệt vời và cũng là những đơn vị đáng tin cậy tạo nên nguồn thu từ thuế.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thay mặt chính quyền và nhân dân TPHCM, gửi đến bà Josefine Wallat cùng phu quân, nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng toàn thể công dân Đức đang sinh sống và làm việc tại TPHCM lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Đồng chí Võ Văn Hoan đánh giá cao nước Đức với vị thế là đầu tàu kinh tế của châu Âu, là trung tâm tài chính lớn với trình độ khoa học công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Không chỉ dẫn đầu về công nghiệp, Đức còn là hình mẫu của một quốc gia phát triển bền vững, với những chính sách kinh tế xanh, ứng dụng công nghệ tiên tiến và ưu tiên bảo vệ môi trường.

Theo đồng chí Võ Văn Hoan, tính kỷ luật “thép” và tinh thần trách nhiệm đáng ngưỡng mộ của người Đức đã tạo nền tảng vững chắc cho những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Đức.

Về quan hệ Việt Nam - Đức, theo đồng chí Võ Văn Hoan, trong gần 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Đức ngày càng phát triển tích cực, hiệu quả và toàn diện, gặt hái nhiều thành quả trên các trụ cột hợp tác: chính trị - ngoại giao, thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân…

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Đức và Phu nhân tới Việt Nam, trong đó có TPHCM, vào tháng 1-2024 là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương, tạo xung lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức lên tầm cao mới.

Đồng chí Võ Văn Hoan cho biết, TPHCM tự hào là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với Đức.

Kim ngạch thương mại TPHCM - Đức năm 2023 đạt 1,5 tỷ USD. Đức hiện có 252 dự án đầu tư tại thành phố với tổng vốn đăng ký gần 380 triệu USD, đứng thứ 14/122 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào TPHCM.

TPHCM tự hào là “nhà” của những dự án hải đăng trong quan hệ song phương, như tuyến metro số 2, Trường Quốc tế Đức, Đại học Việt - Đức và đặc biệt là Ngôi nhà Đức - một công trình tiêu biểu của Đức tại khu vực Đông Nam Á và đồng thời cũng là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tin cùng chuyên mục