Sáng 5-3, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp đầu năm Bính Ngọ 2026.
Cần không gian tạo bản sắc riêng biệt của thành phố
Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong bày tỏ, chương trình gặp mặt là nguồn động viên với lãnh đạo và đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí để thực hiện tốt các nhiệm vụ 2026. Theo ông, sau hợp nhất, hội đã kiện toàn bộ máy và nhân sự, hiện đã đi vào hoạt động thông suốt, đã liên kết, phát huy được thế mạnh của hội nhà báo ở các địa phương cũ.
Tại buổi họp mặt, nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ thẳng thắn những trăn trở liên quan đến cơ sở vật chất và không gian dành cho hoạt động nghệ thuật của thành phố.
Một nữ nghệ sĩ nhắc lại câu chuyện dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch, cho rằng đây là công trình có ý nghĩa, tầm vóc quốc gia nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ. Từ thực tế đó, nghệ sĩ kiến nghị TPHCM sớm có những giải pháp cụ thể về phát triển giáo dục nghệ thuật, trong đó hướng tới mục tiêu để mỗi học sinh khi tốt nghiệp phổ thông đều có thể chơi được ít nhất một loại nhạc cụ.
Phát biểu tại chương trình, nghệ sĩ Hạnh Thúy cho rằng TPHCM cần có quy hoạch văn hóa với tầm nhìn tổng thể và dài hạn hơn. Theo bà, thành phố không chỉ cần những không gian biểu diễn đơn thuần mà phải hình thành các “dấu ấn nghệ thuật” đặc trưng. “Đó phải là những nơi du khách quốc tế tìm đến để cảm nhận bản sắc riêng của TPHCM, đồng thời cũng là điểm hẹn tinh thần quen thuộc, không thể thiếu đối với người dân thành phố”, nghệ sĩ Hạnh Thúy bày tỏ.
Sớm hoàn thiện các thiết chế văn hóa mang tầm vóc quốc tế
Phát biểu tại chương trình họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhận xét, năm 2025, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Thành phố hoạt động rất sôi nổi; có nhiều tác phẩm, chuỗi bài viết gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan báo chí, xuất bản thể hiện tinh thần trách nhiệm, tạo cầu nối, thông tin kịp thời, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến người dân.
Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của thành phố cũng thành công với nhiều tác phẩm hay; lễ hội, sự kiện văn hóa được tổ chức thường xuyên, mang lại hiệu quả cả về nghệ thuật và doanh số.
Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Thành phố đang tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa; đồng thời triển khai các giải pháp đạt kết quả tốt nhất. Thành phố xác định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và chất lượng sống. Thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống, mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ sức khỏe, giáo dục, có môi trường sống an toàn.
Thành phố chuẩn bị triển khai xây dựng bộ chỉ số "Gia đình hạnh phúc", làm nền tảng xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030; thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu sớm trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Thành phố phát triển đa dạng, quảng bá các loại hình văn học nghệ thuật, giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới.
Thành phố cũng tiếp tục phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ Thành phố đến cơ sở. Trong đó, thành phố phấn đấu hoàn thành các công trình lớn mang tính biểu tượng của thành phố, như: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống; Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch; Khu Liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc; các khu phức hợp đa năng, thương mại, dịch vụ, giải trí; hình thành các công viên chuyên đề quy mô lớn.
“Đó là một số định hướng quan trọng Thành ủy đặt ra để các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu giải pháp phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn tới, để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 80”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.
Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, dự kiến đến cuối năm 2028, Thành phố sẽ có một trung tâm biểu diễn đa năng hiện đại tại khu Đô thị mới Thủ Thiêm, phục vụ các sự kiện, lễ hội văn hóa. Nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố cũng sẽ có khu tưởng niệm Bác Hồ tại khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với quy mô lớn, đẹp, hiện đại, phục vụ nhiều hoạt động văn hóa cho cộng đồng.
Đồng chí khẳng định, việc phát triển các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện quy hoạch đất đai và cơ chế chính sách được lãnh đạo Thành phố rất quan tâm. Trong quy hoạch và rà soát các cơ sở vật chất do Nhà nước quản lý sau sắp xếp bộ máy, Thành phố sẽ ưu tiên có thêm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tiếp thu ý kiến đại biểu, đồng thời cho biết thành phố đã xác định phải hoàn thành "món nợ" đã hứa là Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TPHCM. Thành phố cũng giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH-TT cùng các ngành nghiên cứu, tham mưu các chính sách phục vụ phát triển văn hóa, nghệ thuật, văn học. Thành phố cần có cơ chế, chính sách riêng cho khu vực này để tạo thêm động lực, điều kiện sáng tạo các tác phẩm tốt phục vụ người dân, quảng bá sản phẩm đến bạn bè quốc tế.
Về giáo dục, Thành phố triển khai các chương trình gắn với học đường để quảng bá giá trị văn hóa, loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm văn hóa, quản lý nhà nước về văn hóa và đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sĩ, người hỗ trợ hoạt động văn nghệ sĩ trong điều kiện môi trường số hiện nay. Ngành văn hóa đang tham mưu để văn hóa phát triển mạnh mẽ, bắt kịp xu thế thế giới, phát huy thế mạnh Thành phố, xây dựng văn hóa trở thành trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững và hun đúc giá trị tốt đẹp con người TPHCM.