TPHCM cùng Đại học Quốc gia TPHCM triển khai Nghị quyết số 57

Ngày 11-3, Sở KH-CN TPHCM cùng Ban Công nghệ - Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) tổ chức Hội thảo khoa học triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

IMG_9804 2.JPG
Một góc không gian hội thảo

Tham dự hội thảo có đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM; cùng nhiều đại biểu là nhà khoa học, doanh nghiệp.

Phối hợp triển khai Nghị quyết số 57

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt cho biết, TPHCM có điều kiện thuận lợi để tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời đại công nghệ số.

Còn ĐHQG TPHCM là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu, sở hữu đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có thể đóng góp những nghiên cứu khoa học và đề xuất chính sách phù hợp với thực tiễn TPHCM.

IMG_9761.JPG
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt phát biểu mở đầu hội thảo

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt khẳng định, việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 57 không chỉ giúp cụ thể hóa định hướng phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn tạo động lực mạnh mẽ, khuyến khích các chuyên gia, nhà khoa học chủ động, tích cực đóng góp cho công tác xây dựng chính sách cụ thể của thành phố.

“ĐHQG TPHCM có thể đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và giới khoa học, giúp triển khai các mô hình hợp tác công - tư trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó, nghiên cứu triển khai các dự án thí điểm về đô thị thông minh, AI, tự động hóa, năng lượng tái tạo, làm hình mẫu cho các chương trình khoa học, công nghệ của thành phố”, đồng chí Huỳnh Thành Đạt gợi mở.

PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TPHCM cho rằng, TPHCM là lựa chọn tiên phong ĐHQG TPHCM phối hợp triển khai Nghị quyết số 57, sẽ trở thành mẫu mực cho sự phối hợp với các địa phương khác tới đây.

Tinh thần của Nghị quyết 57 là nhận thức đúng, tư duy đổi mới và hành động nhanh, quyết liệt, nghĩ khác làm khác với mục tiêu quan trọng nhất là KH-CN, đổi mới sáng tạo phải là động lực cho đột phát phát triển mới.

IMG_9882.JPG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng các đại biểu dự hội thảo

Hướng đến các mục tiêu cụ thể

Tại hội thảo, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, Nghị quyết 57 ra đời là cơ hội cốt lõi để TPHCM bứt phá hơn nữa, góp phần đưa KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm chìa khóa phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển KT-XH của thành phố.

TPHCM cũng đặt mục tiêu phấn đấu khi triển khai thực hiện Nghị quyết 57 là trở thành Trung tâm kinh tế số lớn nhất cả nước; Thuộc nhóm 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu vào năm 2030 và nhóm 50 thành phố vào năm 2045; Nằm trong nhóm 3 tỉnh, thành về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

IMG_9822.JPG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo

Thành phố cũng có các các chỉ tiêu trọng tâm như: Kinh phí cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2% GRDP; bố trí 3% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển KH-CN; kinh tế số đóng góp 25% năm 2025, 40% trong 2030 và 50% GRDP vào năm 2045...

Với các chương trình, mục tiêu trên, Sở KH-CN TPHCM mong muốn cùng ĐHQG TPHCM, các nhà khoa học, doanh nghiệp có ý kiến đóng góp, cùng nhau xây dựng chiến lược để thành phố triển khai Nghị quyết 57 đạt hiệu quả tốt

- Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng chia sẻ.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, doanh nghiệp đã đóng góp rất nhiều ý kiến quan trọng.

Nguyên Giám đốc ĐHQG TPHCM Phan Thanh Bình thẳng thắn: “ĐHQG TPHCM không chỉ là trung tâm đào tạo mà còn là trung tâm KH-CN, đổi mới sáng tạo, nên sự phối hợp với thành phố là để đồng phát triển, chứ không chỉ hỗ trợ, hợp tác”.

PGS-TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa TPHCM cho rằng, quá trình thực hiện chuyển đổi số chưa đạt kỳ vọng. Hiện các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều thách thức về quản trị, nguồn nhân lực và vốn nên luôn vướng kinh phí và nguồn lực triển khai, ứng dụng công nghệ.

Do đó, rất cần một chương trình hoàn thiện, thậm chí nguồn kinh phí cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

IMG_9808.jpg

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, ông Trương Minh Huy Vũ nêu: “Đến nay, chúng ta chưa có danh mục đầu tư trong chiến lược phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57, vậy thành phố cần sớm có danh mục này để thực hiện các mục tiêu, chứ thực hiện theo danh mục quốc gia thì không sát với thực tế tại TPHCM”.

Tại hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cảm ơn các ý kiến đóng góp và đề nghị Sở KH-CN tiếp thu, giúp thành phố bổ sung, hoàn thiện chiến lược nhằm thực hiện kế hoạch phát triển, tạo ra các đột phá cho TPHCM.

IMG_9881.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết thúc hội thảo

TPHCM có nguồn tài nguyên đặc biệt, là cửa ngõ giao thương quốc tế của quốc gia; trung tâm đầu não của các trường đại học, viện nghiên cứu... Dựa vào nguồn tài nguyên đặc biệt này, thành phố phải có chính sách khác biệt để phát triển các nguồn lực

- Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đặt hàng ĐHQG TPHCM phối hợp tổ chức hội thảo về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, tư vấn cụ thể các chương trình hành động liên quan trực tiếp các mục tiêu thành phố đặt ra khi thực hiện Nghị quyết 57.

Tin cùng chuyên mục