TPHCM: Bắt 8 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp 8 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

(SGGP).- Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp 8 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Trần Sỹ Phương (tức Nam, SN 1977, 2 tiền sự, đối tượng cầm đầu), Lê Thế Danh (tức Hoàng “giám đốc”, SN 1961), Nguyễn Thạc Bách (SN 1974), Nguyễn Tấn Thân (SN 1980), Trần Ngọc Uyển (SN 1968), Trần Văn Thao (SN 1975), Vòng Cún Dưỡng (SN 1968) và Trần Ngọc Tú (SN 1978).

Trước đó, giữa tháng 12-2009, Dũng (đồng bọn của Phương, hiện đang bỏ trốn) gọi điện cho ông H. (giám đốc một công ty xây dựng tại quận 1, TPHCM), nói là có dự án xây dựng nhà máy chế biến gỗ rất lớn, mong ông H. hợp tác đầu tư.

Theo hẹn, ngày 17-12, ông H. đến khách sạn Rex (quận 1) thì gặp Dũng, Thân, Uyển và Hoàng “giám đốc” đang đánh bài. Lấy lý do ra ngoài photo tài liệu, Dũng đưa bài nhờ ông H. đánh giùm nhưng sau đó, Dũng không trở lại. Sau khi “thả” cho ông H. đánh vài ván đầu, sau đó giở trò, cài cho ông H. thua 300 triệu đồng và ép viết giấy nợ.

Từ ngày 18-12, các đối tượng liên tục gọi điện đòi tiền ông H., dọa sẽ chặt tay, chân ông H. nếu không trả tiền cho chúng. Ngày 29-12, ông H. trình báo PC14. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 6-1, PC14 bắt quả tang Nam và Tú khi đang nhận 100 triệu đồng từ ông H. Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát ập vào kiểm tra phòng 534 khách sạn Rex bắt giữ các đối tượng còn lại.

Theo PC14, băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Phương cầm đầu đã xây dựng “kịch bản”, “phân vai” cho từng đối tượng rất chặt chẽ, cụ thể và chuyên nghiệp. Chúng thường dụ “nai” – thường là giám đốc, đại gia đến khách sạn Rex để “xẻ thịt”. Nạn nhân của các vụ cưỡng đoạt tài sản có tính chất tương tự có thể trình báo với PC14 qua số 0838387542.

Đ.LOAN

Tin cùng chuyên mục