TP Thủ Đức nỗ lực thay đổi bộ mặt giao thông đô thị

TP Thủ Đức cụ thể hóa Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98) và bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Để hiểu rõ hơn tầm ảnh hưởng của Nghị quyết 98 đối với TP Thủ Đức, PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.

Đầu tư công trình phục vụ người dân

* PHÓNG VIÊN: Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của TP Thủ Đức là việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung này?

- Đồng chí NGUYỄN HỮU HIỆP: Sau hơn 6 tháng thực hiện Nghị quyết 98, TP Thủ Đức đã kiện toàn tổ chức bộ máy của Thường trực, các ban và các chức danh chuyên trách của HĐND TP Thủ Đức. HĐND TP Thủ Đức đã được kiện toàn với 3 ban, 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch; bầu cử chức danh trưởng, phó các Ban HĐND là đại biểu chuyên trách. Kiện toàn 1 Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và bổ sung 7 Phó Chủ tịch UBND cho 7 phường có quy mô dân số trên 50.000 dân. Đến nay, UBND TP Thủ Đức có 16 phòng ban chuyên môn, trong đó sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên 5 cơ quan chuyên môn; thí điểm thành lập mới 3 trung tâm…

dchiep-7728.jpg
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp

* Ngoài hoàn thiện về bộ máy và nhân sự, Nghị quyết 98 đã đem lại nguồn lực nào cho TP Thủ Đức, thưa đồng chí?

- Nghị quyết 98 đã giúp TP Thủ Đức có hướng đi trong việc sử dụng tài sản nhà, đất công cho thuê, liên doanh, liên kết. Cụ thể, các phường đang nghiên cứu từ Nghị quyết 98 cùng với Kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để tận dụng, khai thác đất công xen cài trong khu dân cư xây dựng thành công viên; xây dựng mới các sân tập thể dục thể thao chất lượng tại các trường học… Công viên bờ sông Sài Gòn 20ha hay Đường sách TP Thủ Đức đã được đưa vào sử dụng cuối năm 2023 là ví dụ cụ thể.

* Còn các trung tâm mới được thành lập đã được vận hành như thế nào, thưa đồng chí?

- Các trung tâm đã bước đầu nhập cuộc quyết liệt và vào guồng hoạt động, như Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP Thủ Đức... Tương tự, Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức ban hành đề án “Thủ Đức nghĩa tình” nhằm huy động sự tham gia đóng góp của xã hội, góp phần nâng cao hơn nữa công tác chăm lo các đối tượng khó khăn trên địa bàn TP Thủ Đức. Trước mắt, dịp Tết Giáp Thìn 2024 với dự báo người dân gặp nhiều khó khăn, ngoài các phần quà từ ngân sách TPHCM, ngân sách TP Thủ Đức, trung tâm đã chuẩn bị hơn 6.000 phần quà để chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, người lao động mất việc làm, người có hoàn cảnh khó khăn không về quê đón tết. Chúng tôi đặt kỳ vọng lớn vào trung tâm này. Đây phải là cầu nối giữa những người có lòng tốt với người khó khăn, người yếu thế trong xã hội, nôm na như một trạm SOS.

Tập trung vào các dự án lớn

* Thời gian tới TP Thủ Đức có kế hoạch gì để áp dụng Nghị quyết 98 mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển địa phương?

- TP Thủ Đức đang nghiên cứu ban hành 2 thông tri lãnh đạo. Một là thông tri lãnh đạo về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị TP Thủ Đức. Hai là thông tri để lãnh đạo việc tiếp nhận phân cấp ủy quyền trong phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch phân khu, sau khi Thủ tướng có phê duyệt quy hoạch chung cho TP Thủ Đức; đồng thời lãnh đạo việc phân cấp, ủy quyền của UBND TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho các phòng ban chuyên môn và Chủ tịch UBND 34 phường. Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đã thống nhất và thông qua ủy quyền, phân cấp cho 16 cơ quan đơn vị hành chính và 34 phường với hơn 200 nội dung.

* Năm 2024 TP Thủ Đức sẽ chọn đột phá vào vấn đề gì?

- Chúng tôi khẳng định Nghị quyết 98 là cơ hội rất lớn để TP Thủ Đức tạo đột phá tăng trưởng nên phải tập trung áp dụng với lộ trình chặt chẽ, đạt hiệu quả. Theo đó, các phần việc trong năm 2024 sẽ đi vào chi tiết từng đầu việc. Chẳng hạn, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đang cân nhắc thí điểm cho Chủ tịch UBND phường cấp phép xây dựng các công trình có quy mô dưới 1 trệt, 1 lầu với diện tích sàn dưới 200m2. Xem xét giao cho Chủ tịch UBND phường trong quản lý trật tự xây dựng ở địa phương được gia hạn giấy phép xây dựng do UBND TP Thủ Đức cấp, trên cơ sở không thay đổi thiết kế mà chỉ gia hạn về mặt thời gian, giúp người dân thuận lợi hơn. Chúng tôi cũng tập trung nghiên cứu triển khai các mô hình mới về phát triển đô thị, như: mô hình TOD (phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng); rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch chung TP Thủ Đức; thực hiện có kết quả Đề án phát triển đô thị ven sông Sài Gòn phía TP Thủ Đức; thực hiện chương trình chuyển đổi số, đề án phát triển du lịch… trên địa bàn. TP Thủ Đức cũng tập trung toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông quan trọng, phấn đấu năm 2024 hoàn tất cơ bản bồi thường tuyến đường Vành đai 2. Như vậy, năm 2024, TP Thủ Đức sẽ tập trung vào các dự án lớn với quyết tâm thay đổi rõ rệt bộ mặt của TP Thủ Đức về giao thông, đô thị. Một nhiệm vụ trọng tâm khác là TP Thủ Đức tập trung nghiên cứu các quy định tại Nghị quyết 98 để đề xuất cho phép hộ gia đình, cá nhân có đất đủ điều kiện, phù hợp với quy hoạch được xây nhà ở xã hội để bán hoặc cho thuê. Trong tương lai, việc này sẽ thay đổi về chất các nhà trọ, tiến tới xóa bỏ các dãy nhà trọ nhỏ, không đảm bảo an toàn và chất lượng cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục