TP Thủ Đức đề xuất với Chủ tịch UBND TPHCM nhiều nội dung

Chiều 5-3, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm việc với TP Thủ Đức về triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025 và tiến độ triển khai đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức.

1.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, TP Thủ Đức bước vào năm thứ 5 với hơn 1 năm triển khai các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Trong đó, thu ngân sách trong 4 năm đạt hơn 60.000 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân đầu tư công đạt trên 15.000 tỷ đồng, với tỷ lệ giải ngân hàng năm đều trên 95%. Giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ tăng đều 25% qua các năm. Nhiều dự án, công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Năm 2024, TP Thủ Đức tổ chức phong trào 500 ngày thi đua, có nhiều sản phẩm cụ thể phục vụ cho nhân dân; khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng.

TP Thủ Đức cũng đang triển khai các công trình, dự án lớn như đường Vành Đai 3, Nút giao An Phú, cầu đường Bà Cả... TP Thủ Đức phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm ngay trong năm 2025 để bàn giao cho các chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ khởi công như dự án đường Vành Đai 2, đường Nguyễn Thị Định, Nút giao vòng xoay Mỹ Thủy...

3.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiện nay, UBND TP Thủ Đức phối hợp với các sở liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đã được UBND TPHCM chấp thuận, tạo động kết nối liên vùng. Đó là đường Liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Nút giao đường Vành đai 3 và Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; đường nối Vành đai 2 - Cao tốc TPHCM - Chơn Thành... Song song với công tác điều chỉnh quy hoạch cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 có liên quan.

Về xử lý tồn đọng, khó khăn vướng mắc các dự án, Chủ tịch Hoàng Tùng cho biết, thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, năm 2024, UBND TP Thủ Đức đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 12 dự án vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 33.745 tỷ đồng, tạo ra nhiều sản phẩm nhà ở, thương mại dịch vụ, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Thủ Đức.

“UBND TP Thủ Đức đang tiếp nhận hồ sơ của 54 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 84.259 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng nhiều lần sau khi 9 đồ án quy hoạch phân khu được duyệt trong quý 3-2025. UBND TP Thủ Đức sẽ chủ động xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án để phấn đấu trong năm 2025 sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư trên 15 dự án với giá trị vốn đầu tư trên 40.000 tỷ đồng”, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức thông tin.

Đề cập đến Khu Công nghệ cao TPHCM, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho rằng để nơi đây trở thành trung tâm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và sản xuất tiên tiến hàng đầu khu vực Đông Nam Á thì cần phải hướng đến phát triển đa mục tiêu, đa chức năng về công nghệ cao. Do đó, UBND TP Thủ Đức đề xuất thành lập Trung tâm Công nghệ cao đa mục tiêu gồm công tác đào tạo, thương mại dịch vụ, sản xuất... Qua rà soát, TP Thủ Đức cho rằng có thể triển khai ngay trên vị trí đất sạch khoảng 50ha (đang được thu hồi đất).

2.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM trao đổi cùng Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một nội dung quan trọng là TP Thủ Đức đang triển khai quy hoạch chung TP Thủ Đức. Cụ thể, UBND TP Thủ Đức đang tập trung tối đa nguồn lực, nhân sự, phấn đấu hoàn thành 9 đồ án quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung được duyệt. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để mời gọi đầu tư, tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách. Dự kiến thời gian hoàn thành 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trước ngày 30-8-2025.

UBND TP Thủ Đức cũng đã có báo cáo đề xuất UBND TPHCM danh mục các dự án mời gọi đầu tư cụ thể.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đề xuất TPHCM sớm xem xét để TP Thủ Đức làm cơ sở triển khai thực hiện; đề xuất TPHCM sớm đẩy nhanh đấu giá các khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm tạo nguồn tái đầu tư các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

5.jpg
Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cũng kiến nghị hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đồng chí Hoàng Tùng, tổng nhu cầu vốn đầu tư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm là 35.750 tỷ đồng. UBND TP Thủ Đức đề xuất đẩy mạnh đầu tư công theo phương thức PPP trong đó lựa chọn hợp đồng BT thanh toán bằng tiền.

Ưu điểm của phương thức đầu tư này là phương án tài chính minh bạch, thuận tiện trong đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện dự án nhanh hơn so với phương thức đầu tư công.

"Trước mắt có thể áp dụng thí điểm ngay cho dự án Công viên quảng trường Thủ Thiêm. Nếu thí điểm làm ngay thì trong vòng thời gian ngắn sẽ có sản phẩm cụ thể", Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nói.

Tin cùng chuyên mục