Ngày 26-3, Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức lần thứ 33, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp đã đề cập đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp bày tỏ, đằng sau tinh gọn bộ máy là những con người đã đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, là công ăn việc làm, là con đường tiến thân cống hiến, là cơm áo gạo tiền cho bản thân và gia đình. Do đó đồng chí yêu cầu quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, để mỗi cán bộ công chức nhận thức rõ, sâu sắc đây là vấn đề cấp thiết phải làm để vượt qua lực cản từ lợi ích và tâm lý e ngại, bất an trước những thay đổi lớn.
Đồng thời, phải nắm chắc tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách với vấn đề mang tính thời sự về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp các phường.
Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo quy định; sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý sau khi cấp có thẩm quyền triển khai mô hình đơn vị hành chính cấp cơ sở.
“Trên tinh thần cách mạng, tuân thủ nguyên tắc của Đảng, TP Thủ Đức ưu tiên bố trí cán bộ có sản phẩm. Trong đó, TP Thủ Đức sẽ chọn 3 yếu tố để làm tiêu chí đánh giá cán bộ, đó là sản phẩm trong công tác phòng chống dịch Covid-19; sản phẩm trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và sản phẩm trong phong trào thi đua 500 ngày hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức nói và cho biết cùng với các tiêu chuẩn theo quy định về đội ngũ cán bộ, tiêu chí này sẽ được TP Thủ Đức xây dựng bảng biểu để công tác rà soát hiệu quả, làm căn cứ để đề xuất bố trí cán bộ.
Đối với chính quyền TP Thủ Đức và UBND 34 phường, đồng chí yêu cầu tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chương trình thực hiện “Sáng tạo tại chỗ”, “Chuyển đổi số” giai đoạn 2026 - 2030 của Thành ủy TP Thủ Đức; Kế hoạch phát triển kinh tế số trên địa bàn TP Thủ Đức năm 2025.

Hoàn chỉnh Đề án xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị tập trung trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý (GIS) dùng chung để quản lý các nguồn lực đất đai, tài nguyên môi trường, cơ sở hạ tầng, dự án đầu tư trên địa bàn TP Thủ Đức. Một nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai công tác lập 9 đồ án quy hoạch phân khu theo Quyết định số 202 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040.
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp lưu ý, Đảng ủy, UBND 34 phường tăng cường công tác cán bộ đảm bảo ổn định tư tưởng cán bộ về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy là thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước, chấn chỉnh đối với cán bộ có biểu hiện làm việc cầm chừng, sa sút công việc. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đảm bảo bộ máy vận hành trơn tru đáp ứng được yêu cầu của nhân dân khi đến liên hệ các thủ tục hành chính.
Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức Trần Quốc Trung cho biết, quý 1-2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2025 của Thành ủy TPHCM.
TP Thủ Đức cũng tập trung thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp bộ máy. Theo đó, hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy; kết thúc hoạt động 2 phòng chuyên môn, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đối với 8 phòng chuyên môn. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP Thủ Đức rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm chủ động phương án sắp xếp cán bộ khi cấp có thẩm quyền triển khai mô hình đơn vị hành chính cấp cơ sở.
Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục sắp xếp tổ chức đảng trực thuộc theo quy định. Qua đó đã thực hiện giải thể 1 tổ chức đảng; tiếp nhận 20 tổ chức cơ sở đảng…

Tại hội nghị, Thành ủy TP Thủ Đức công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chỉ định đồng chí Đào Văn Thơ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.