Theo đó, ông Zelensky đã trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28-2 (theo giờ địa phương).
Điện Elysee đã xác nhận thông tin cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Ukraine Zelensky nhưng không cung cấp nội dung trao đổi chi tiết. Trong khi đó, tờ The Financial Times Zelensky cũng cho biết, ông Zelensky đã liên lạc với ông Rutte.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cắt ngắn cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Zelensky và cho biết rằng nhà lãnh đạo Ukraine "chưa sẵn sàng" cho hòa bình với Nga trong một cuộc trao đổi khá căng thẳng tại Phòng Bầu dục. Điều này đang làm dấy lên câu hỏi về cơ hội đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trong thời gian tới.
Theo dự kiến ban đầu, Tổng thống Zelensky sẽ có chuyến thăm chính thức tới Nhà Trắng vào ngày 28-2 để hoàn tất thỏa thuận với Mỹ về việc hợp tác khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản của Kiev - một phần quan trọng trong kế hoạch phục hồi sau chiến tranh do phía Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, bầu không khí của chuyến thăm nhanh chóng trở nên khá căng thẳng tại Phòng Bầu dục trước những động thái “phức tạp” từ cả Tổng thống Mỹ Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng như từ Tổng thống Ukraine Zelensky.
Cũng trong ngày 28-2, Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo Thủ tướng Keir Starmer đã mời hơn 10 nhà lãnh đạo châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) tham dự hội nghị thượng đỉnh vào ngày 2-3 để bàn thảo về vấn đề Ukraine và an ninh khu vực.
Theo thông báo, các nhà lãnh đạo từ nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Đan Mạch và Italy, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà lãnh đạo NATO và EU, đã được mời tham dự hội nghị tại London vào ngày 2-3.
Trước đó, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 27-2, Thủ tướng Starmer cũng đã gửi lời mời đến các nhà lãnh đạo của Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc và Romania. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng các lãnh đạo EU Ursula von der Leyen và Antonio Costa cũng sẽ có mặt tại sự kiện này.
Tại hội nghị, ông Starmer dự kiến sẽ thúc đẩy hành động chung của châu Âu đối với Ukraine, thể hiện sự ủng hộ đối với một nền hòa bình bền vững và một thỏa thuận lâu dài nhằm đảm bảo an ninh cho Kiev.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Starmer dự kiến sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các quốc gia vùng Baltic, sau đó gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Văn phòng số 10 Phố Downing.
Ông Starmer cũng dự kiến có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết cuộc gặp này sẽ tiếp nối các cuộc thảo luận tại Paris do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì vào đầu tháng này, tập trung vào việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Cùng trong ngày 28-2, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya và người đồng cấp Ba Lan Radoslaw Sikorski đã thống nhất kế hoạch hành động 5 năm, cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột ở nước này bước sang năm thứ ba.
Nhật Bản và Ba Lan - quốc gia thành viên NATO có chung biên giới với Ukraine - tuyên bố an ninh của châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là “không thể tách rời”. Hai bên đồng thời cam kết tăng cường hợp tác để phục hồi và tái thiết Ukraine.