Theo Ria-Novosti, phát biểu qua video tại Diễn đàn vận tải và logistics quốc tế, Tổng thống Putin cho rằng Nga có thể cung cấp các giải pháp mới, trong khi các tuyến logistics của nước này mang lại lợi ích kinh tế nhờ rút ngắn thời gian vận chuyển và góp phần đa dạng hóa dòng chảy thương mại toàn cầu.
Theo Tổng thống Putin, lĩnh vực vận tải và logistics hiện đối mặt những thách thức địa chính trị nghiêm trọng, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia, doanh nghiệp quan tâm tới an toàn và tính bền vững của các tuyến vận chuyển. Nga cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ trong lĩnh vực này. Ông đồng thời nhận định cuộc cách mạng công nghệ trong vận tải và logistics là một thách thức dài hạn.
Trước đó, Nga tuyên bố sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia duy trì cơ chế áp trần giá đối với dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. G7 cùng Australia đã áp dụng cơ chế này, trong đó quy định mức trần 60 USD/thùng đối với dầu thô Nga và 45 USD/thùng đối với các sản phẩm dầu mỏ có giá thấp hơn dầu thô, như dầu nhiên liệu và naphta.