Chính sách hạn chế quyền công dân theo nơi sinh là một trong những ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch siết chặt nhập cư. Nhà Trắng đặc biệt nhắm vào “du lịch sinh con”, trong đó phụ nữ mang thai nước ngoài đến Mỹ sinh con để con được hưởng quốc tịch Mỹ.
Sắc lệnh được ban hành sau khi Tòa án tối cao Mỹ ngày 30-6 ra phán quyết với tỷ lệ 6-3, bác bỏ sắc lệnh tương tự trước đó của Tổng thống Donald Trump.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận rằng, các sắc lệnh mới không nằm trong phạm vi phán quyết của Tòa án tối cao. Theo Nhà Trắng, sắc lệnh cũng hạn chế quyền công dân của trẻ em có cha mẹ là nhân viên chính phủ nước ngoài hoặc thuộc diện “thù địch” với Mỹ.
Theo CNN, chính sách mới nhiều khả năng đối mặt với các vụ kiện. Các chuyên gia pháp lý cho rằng chưa rõ sắc lệnh có thể có hiệu lực đến đâu, trong khi các tổ chức bảo vệ người nhập cư cáo buộc chính quyền tìm cách né tránh phán quyết của Tòa án tối cao.
Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ từ lâu được diễn giải là bảo đảm quyền công dân cho trẻ em sinh tại Mỹ.