Tổng thống Mỹ hủy đàm phán, dọa áp thuế bổ sung 50% với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền của ông sẽ áp thuế bổ sung 50% lên hàng hóa từ Trung Quốc, nếu nước này không rút lại mức thuế trả đũa 34% đối với Mỹ trong ngày 8-4.

Cổ phiếu Phố Wall biến động sau khi thị trường toàn cầu giảm mạnh vào ngày 7-4. Ảnh: Getty Images
Cổ phiếu Phố Wall biến động sau khi thị trường toàn cầu giảm mạnh vào ngày 7-4. Ảnh: Getty Images

Tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết, thời hạn rút lại thuế là ngày 8-4 và nếu Trung Quốc không làm như vậy, mức thuế bổ sung của chính quyền ông - sẽ đẩy tổng thuế suất lên trên 100% - có hiệu lực vào ngày hôm sau, tức 9-4.

Trước đó, chính quyền Trump áp dụng mức thuế 34% đối với hàng hóa Trung Quốc, bổ sung vào mức thuế 20% đã có từ trước, nâng tổng mức thuế lên 54%. Trung Quốc ngày 6-4 đã đáp trả bằng cách áp đặt mức thuế 34% lên hàng hóa Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10-4, bất chấp cảnh báo của Tổng thống Donald Trump rằng bất kỳ quốc gia nào trả đũa Mỹ bằng cách áp thêm thuế, vượt quá mức lạm dụng thuế quan lâu dài họ đã áp đặt lên Mỹ, sẽ lập tức phải đối mặt với mức thuế mới và cao hơn đáng kể, vượt quá mức ban đầu đã đặt ra.

Bên cạnh việc Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 50% lên Trung Quốc, nâng tổng mức thuế lên 104% đối với một số hàng hóa Trung Quốc, mọi cuộc đàm phán với Trung Quốc về các cuộc họp mà họ yêu cầu với Mỹ sẽ bị chấm dứt. Các cuộc đàm phán với các nước khác, những nước cũng đã yêu cầu gặp mặt, sẽ bắt đầu diễn ra ngay lập tức.

Cũng trong ngày 7-4, ông Trump đã loại trừ khả năng tạm dừng các mức thuế mới công bố gần đây mặc dù chúng đã gây chấn động nền kinh tế toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục