
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ có cách tiếp cận phù hợp với từng quốc gia. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 8-4, bà Leavit thông báo trong số gần 70 nền kinh tế đã liên hệ với chính quyền Tổng thống Trump để tìm kiếm các thỏa thuận, các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc được ưu tiên.
Theo Kyodo, bà Leavitt chỉ ra rằng các cuộc đàm phán sắp tới với Nhật Bản sẽ không chỉ tập trung vào các vấn đề thương mại. Washington muốn Tokyo gánh chi phí lưu trú nhiều hơn cho quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Giống như với Hàn Quốc, chúng tôi đang đưa ra các chủ đề khác không được đề cập trong thương mại và thuế quan".
Phát biểu trước Thượng viện Mỹ, đại diện Thương mại Jamieson Greer cho biết, Mỹ có thể tiếp cận thị trường nông nghiệp Nhật Bản tốt hơn và nhiều hơn. Ông Greer được ông Trump giao nhiệm vụ dẫn đầu các cuộc đàm phán cùng với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.
Trước đó, theo Yonhap, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-4 thông báo đã cùng với quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo thảo luận về khoản thanh toán của Seoul cho hoạt động bảo vệ quân sự của Mỹ đối với đồng minh châu Á trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump mô tả đã có một cuộc gọi "tuyệt vời" với ông Han, trong đó có đề cập đến loạt vấn đề như thặng dư thương mại “khủng khiếp và không bền vững” của Hàn Quốc với Mỹ, việc mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ và hợp tác đóng tàu song phương. Cũng theo ông Trump, Hàn Quốc bắt đầu các khoản thanh toán chi phí quân sự cho lực lượng Mỹ đóng ở nước này trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông nhưng tới thời Tổng thống Joe Biden, thỏa thuận này chấm dứt không rõ lý do.
Mỹ đang mong đợi Hàn Quốc cùng nhiều nước tham gia dự án ước tính chi phí 44 tỷ USD xây dựng một đường ống dài 1.287 km từ North Slope, cực Bắc của bang Alaska đến miền Nam Alaska, để vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng đến châu Á.
Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cho biết xem xét đàm phán với các nước một cách toàn diện, không chỉ giải quyết các vấn đề thuế quan mà còn cả các vấn đề song phương khác.