![Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ áp dụng thuế "có đi có lại". Ảnh: GETTY IMAGES Trump.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/itafs/2025_02_14/trump-4512-5005.jpg.webp)
Bản ghi nhớ yêu cầu ông Howard Lutnick, người được đề cử làm Bộ trưởng Thương mại và ông Jamieson Greer, đại diện thương mại toàn cầu của Mỹ, trong vòng 180 ngày đưa ra báo cáo đánh giá đối với từng quốc gia xem liệu "biện pháp khắc phục" có cần thiết để đảm bảo quan hệ thương mại có đi có lại hay không.
Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định áp thuế "có đi có lại" nhằm mục đích công bằng, đồng thời lưu ý sẽ có thêm thuế nhập khẩu đối với ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm, bên cạnh thuế quan "có đi có lại". Theo ông Peter Navarro, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về thương mại và sản xuất, các quốc gia xuất khẩu lớn trên thế giới đã tạo ra thâm hụt thương mại "lên tới hàng ngàn tỷ USD" với Mỹ.
Một số nhà đầu tư và nhóm doanh nghiệp đã phản đối động thái áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng điều này có khả năng làm gia tăng áp lực giá cả đối với người tiêu dùng Mỹ. Các giám đốc điều hành của Ford gần đây cho biết hãng sản xuất ô tô này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các khoản thuế đối với Canada và Mexico. Một báo cáo công bố ngày 3-2 của Viện Brookings cũng ước tính rằng biện pháp áp thuế quan có thể dẫn đến mất 177.000 việc làm tại Mỹ.