Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 5-12, văn phòng của ông Yoon Suk Yeol đã xác nhận việc đề cử ông Choi Byung Hyuk, một cựu tướng quân đội, vào vị trí này.
Việc đề cử này là động thái chính thức đầu tiên của ông Yoon Suk Yeol sau khi ông tuyên bố hủy bỏ lệnh thiết quân luật vào sáng sớm 4-12, trong bối cảnh đất nước đang trải qua cơn bão bất ổn chính trị và chịu hậu quả ngoại giao.
Ông Kim Yong Hyun được cho là người đã khuyên ông Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12, nhưng vài tiếng sau, ông Yoon Suk Yeol đã phải bãi bỏ sau khi quốc hội bỏ phiếu yêu cầu hủy bỏ.
Theo đài RT, ông Kim Yong Hyun đã xin lỗi vì gây ra bối rối và lo ngại khi cố vấn cho Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật. Ông cũng tuyên bố rằng ông sẽ chịu trách nhiệm về việc ban bố thiết quân luật vừa qua và sẽ nộp đơn từ chức.
Trước đó, ngày 3-12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố thiết quân luật, viện dẫn mối đe dọa từ "lực lượng ủng hộ Triều Tiên" và cáo buộc đảng Dân chủ đối lập vốn chiếm đa số trong quốc hội làm tê liệt chính phủ bằng các hoạt động chống nhà nước.
Lãnh đạo đảng Dân chủ, ông Lee Jae Myung, trước đó đã lên án việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành thiết quân luật là vi hiến và kêu gọi quân đội và cảnh sát tiếp tục nhiệm vụ bình thường.
Các đảng đối lập Hàn Quốc cũng đã đệ trình một kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon về vụ việc này. Kiến nghị luận tội có chữ ký của 190 nghị sĩ đối lập và một nghị sĩ độc lập, không có chữ ký của nghị sĩ nào thuộc đảng cầm quyền. Động thái này sẽ cần sự ủng hộ của 2/3 thành viên quốc hội và ít nhất 6 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp gồm 9 thành viên. Kiến nghị luận tội có thể được đưa ra bỏ phiếu sớm nhất là vào ngày 6-12.
Ông Choi Byung Huk, người từng giữ chức Phó tư lệnh Lực lượng liên quân Hàn Quốc-Mỹ từ năm 2019-2020, là một chuyên gia quân sự dày dạn kinh nghiệm với hiểu biết sâu rộng về an ninh quốc gia và kinh nghiệm tác chiến thực địa.
Theo quy định, các ứng cử viên bộ trưởng đều phải trải qua quá trình chất vấn tư cách tại Quốc hội và chỉ riêng việc bổ nhiệm thủ tướng mới cần được quốc hội chấp thuận.