Tổng nguồn xăng dầu: trong nước tăng, nhập khẩu giảm

Trong 4 tháng cuối năm, nguồn cung xăng dầu dự kiến sẽ đủ và có thể dư thừa, với tổng nguồn từ sản xuất trong nước tăng lên còn nhập khẩu giảm. Sản xuất trong nước sẽ đạt khoảng 6,6 triệu m³, trong khi nhập khẩu chỉ ước đạt thêm 3,6 triệu m³, tổng nguồn cung vượt mức tiêu thụ dự kiến.

xang-dau-3657-1843-4870.jpg
Nguồn cung xăng dầu cuối năm vẫn đủ

Ngày 18-9 tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện tổng nguồn xăng dầu năm 2024 và thảo luận các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho 4 tháng cuối năm nay.

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của năm 2024 mà Bộ Công thương đã phân giao cho 36 thương nhân đầu mối là 28.437.856 m³.

Trong 8 tháng, sản xuất xăng dầu trong nước đạt khoảng 11,4 triệu m³, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, nhập khẩu xăng dầu giảm 4,3% xuống còn khoảng 8,256 triệu m³. Như vậy, tổng nguồn cung từ sản xuất và nhập khẩu đạt khoảng 19,6 triệu m³, với tỷ trọng nhập khẩu chiếm 42% và sản xuất trong nước chiếm 58% nguồn cung cho thị trường.

Bà Hiền cũng cho biết, lượng tiêu thụ xăng dầu trong 8 tháng đạt khoảng 18 triệu m³, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lượng tồn kho vẫn ở mức 1,95 triệu m³, tăng 8% so với năm trước.

Về phía các thương nhân đầu mối, Bộ Công thương ghi nhận chỉ còn 34 thương nhân thực hiện tổng nguồn, giảm 2 so với đầu năm. Trong số này, 22 thương nhân đã đạt trên 60% kế hoạch, 6 thương nhân đã vượt trên 100% kế hoạch.

Về kế hoạch cho 4 tháng cuối năm 2024, theo bà Hiền, 2 nhà máy sản xuất xăng dầu ở Việt Nam dự kiến đạt khoảng 6,6 triệu m³ và nhập khẩu ước đạt thêm 3,6 triệu m³. Theo đó, tổng nguồn cung trong giai đoạn này sẽ đạt khoảng 10,2 triệu m³. Với dự báo tiêu thụ khoảng hơn 8 triệu m³ thì tồn kho sẽ dao động 1,8-2 triệu m³.

Bà Nguyễn Thúy Hiền nhận định, nếu không xảy ra yếu tố bất thường, nguồn cung xăng dầu năm 2024 sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Bộ Công thương yêu cầu duy trì liên tục nguồn cung xăng dầu và các doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định về lượng xăng dầu đã phân giao.

Tin cùng chuyên mục