Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba

Đối với Việt Nam, đoàn kết, ủng hộ và hợp tác với Cuba là trách nhiệm và đạo lý, không những vì lợi ích của hai nước mà còn là sự đóng góp mẫu mực cho phong trào tiến bộ trên thế giới.

Chiều 19-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba tháng 9-2024 cũng như kết quả cuộc điện đàm ngày 4-2 vừa qua với Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel; chào mừng Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla trở lại thăm Việt Nam và đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla.

Anh TBT tiep Ngoai truong Cuba 1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chiều 19-2, tại trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình mà Cuba đã dành cho Việt Nam; bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, tiếp tục vững vàng vượt qua các khó khăn, thách thức, đạt những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Việt Nam, đoàn kết, ủng hộ và hợp tác với Cuba là trách nhiệm và đạo lý, không những vì lợi ích của hai nước mà còn là sự đóng góp mẫu mực cho phong trào tiến bộ trên thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lương thực, năng lượng; trao đổi mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ sinh học, y tế, du lịch; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Anh TBT tiep Ngoai truong Cuba 2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla tại cuộc tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, đồng thời trân trọng chuyển thư và lời thăm hỏi thân tình của Đại tướng Raúl Castro; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel; và các lãnh đạo cấp cao Cuba tới Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla khẳng định, Cuba coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong đổi mới và xây dựng phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam anh em sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Cuba hết sức coi trọng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, tạo nền móng vững chắc và định hướng quan hệ song phương.

Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla vui mừng báo cáo Tổng Bí thư Tô Lâm về kết quả tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam lần này; bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và chân thành về tình đoàn kết và sự ủng hộ thiết thực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba trong thời gian qua, nhất là sự hỗ trợ hiệu quả về nông nghiệp và an ninh lương thực, cũng như tiếng nói ủng hộ của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Anh TBT tiep Ngoai truong Cuba 3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla tại cuộc tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, hai bên đã tái khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp; nhất trí tiếp tục triển khai tích cực, hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như các hoạt động trong năm 2025 “Năm hữu nghị Việt Nam – Cuba” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960-2025).

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Đại tướng Raúl Castro và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba, chuyển lời chào trân trọng và trông đợi chuyến thăm của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel tới Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục