Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người tự soi mình bằng cái tâm

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết sức mình cho dân, cho Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

Nghe một đoạn băng ghi âm lời của Tổng Bí thư “Với tất cả sự khiêm tốn, ta vẫn có quyền tự hào rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Điều đó bây giờ thì càng được chứng minh và thế giới phải công nhận” – Ông nói với một giọng đầy tự hào nhưng đẫm nước mắt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền tới người nghe một thông điệp rõ ràng: để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín, mọi người dân Việt Nam đã đổ mồ hôi công sức, sự sáng tạo cho sự phát triển của đất nước. Phải nghe đoạn phát biểu trên, mới thấy hết tấm lòng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt niềm tin vào người dân, vào Chính phủ, vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng ta phát triển, trên chặng đường đó, nhiều hiện tượng tiêu cực đã xảy ra. Tham nhũng không chỉ còn là vặt, nó thực sự len lỏi vào bộ máy chính quyền, bộ máy Đảng mọi cấp làm chậm quá trình phát triển, nhưng quan trọng hơn nó bào mòn lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng thông qua hệ thống quản lý nhà nước. Người đứng đầu đất nước đã nghẹn lời khi thấy bất lực trong việc kỷ luật sai phạm trong quản lý, suy thoái trong lối sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không lùi bước, ông đã kiên trì, rất kiên trì và với hơn hai nhiệm kỳ ở vị trí Tổng Bí thư, nhiều đảng viên biến chất, lợi dụng quyền hạn, tha hóa đã bị vạch mặt, chỉ tên thậm chí bị tù tội. Những đảng viên sâu mọt đã làm suy yếu Đảng bằng tham nhũng, coi thường những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm – họ đáng bị trừng phạt. Họ xây bè kéo cánh, đưa vào bộ máy công quyền những người không đủ năng lực nhưng lại biết lợi dụng mọi kẽ hở, thậm chí bẻ ngoặt những quy định của Đảng và Nhà nước miễn sao có lợi cho họ. Thật đau lòng khi phải ra các quyết định kỷ luật loại người này nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tiến hành lôi ra ánh sáng những cán bộ, đảng viên thoái hóa, vi phạm đạo đức và pháp luật. Trong lịch sử Đảng từ khi thành lập, hơn 10 năm qua, sự đoàn kết của Ban Chấp hành Trung ương dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều cán bộ, nhiều đảng viên sai phạm đã bị kỷ luật.

Người lèo lái con tàu chống tham nhũng đã làm tất cả. Khát vọng xây dựng đất nước, xây dựng vai trò lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quy tụ sức mạnh của toàn dân, của đảng viên đứng về phía ông trong công cuộc chống tham nhũng. Không dừng ở công cuộc chống tham nhũng, Tổng Bí thư là người luôn hiểu rằng chống tham nhũng bằng kỷ luật cán bộ, khai trừ ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái mà không đi đôi với công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu và khả năng lãnh đạo thì không thể đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh về kinh tế, chính trị và ổn định xã hội.

Là tấm gương về sự liêm khiết, tận hiến cho dân tộc, cho Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di sản lý luận về con đường đổi mới ở nước ta. Trong số gần 20 tác phẩm được xuất bản từ năm 1995 cho đến tác phẩm vừa ra mắt vài ngày trước khi từ trần, trừ 2 tác phẩm trực tiếp đề cập đến đấu tranh chống tham nhũng (“Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng”, và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”), các tác phẩm khác của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đều hướng tới việc xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hùng cường.

Có thể kể đến như “Đổi Mới ở Việt Nam: Lý thuyết và thực tiễn”, “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn”, “Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua”, “Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới”, “Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, “Vững bước trên con đường đổi mới - Tập 1, Tập 2, “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”. Đó là khối tài sản vô giá, là những đúc kết lý luận để lại cho các thế hệ mai sau trên con đường xây dựng đất nước.

“Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người”, quan điểm đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với tư duy nhất quán, xuyên suốt về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc đã giúp Tổng Bí thư tìm ra những giải pháp nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần định hướng cho toàn Đảng và hệ thống chính trị, cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng văn minh, hạnh phúc.

Coi trọng trí thức, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc; đồng thời mong muốn đội ngũ này sẽ không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa.

Một con người giản dị khiêm tốn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Trong suốt hơn 55 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi đã được Đảng giáo dục, rèn luyện, dìu dắt rất nhiều, nhờ đó mà tôi từng bước trưởng thành và phấn đấu có làm được một số việc. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục rèn luyện của Đảng, sự kèm cặp, chỉ bảo giúp đỡ của các đồng chí đảng viên đi trước, sự động viên ủng hộ của nhân dân mà trực tiếp là những cơ quan tôi đã từng học tập, công tác và làm việc”.

Coi trọng cái tâm, tâm sáng thì việc gì cũng đơn giản. Lấy tâm soi mình, sống giản dị, hết lòng vì dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi là tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam soi mình.

PGS-TS NGUYỄN KIM HỒNG

(Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM)

Tin cùng chuyên mục