Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chiều 20-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Anh hoi dam voi TBT 5.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ở sảnh chính trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG
Anh hoi dam voi TBT 4.jpg
Anh hoi dam voi TBT 6.jpg
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và các đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tại trụ sở Trung ương Đảng, chiều 20-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong cuộc điện đàm cấp cao ngày 26-3-2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã trao đổi về nhiều vấn đề. Trong đó, Tổng thống Vladimir Putin đã nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; mong muốn củng cố hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy và cùng có lợi...

Anh hoi dam voi TBT 1.jpg
Quang cảnh cuộc hội đàm do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì chiều 20-6, ở trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư giữa hai nước tiếp tục được củng cố. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 3,63 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022. Về đầu tư, Liên bang Nga đã có gần 200 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn gần 1 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam tại Liên bang Nga tăng mạnh, từ chỗ chỉ khoảng 100 triệu USD vào đầu những năm 2000 đã lên mức 3 tỷ USD vào năm 2023.

Điểm nhấn quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước là sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí. Hai bên đã hợp tác tốt và hiệu quả trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí không chỉ ở thềm lục địa Việt Nam mà cả ở lãnh thổ Liên bang Nga với các dự án lớn. Ngoài liên doanh Vietsovpetro là lá cờ đầu trong hợp tác dầu khí, hai bên đã có thêm những liên doanh khác đang hoạt động tích cực ở cả hai nước.

Anh hoi dam voi TBT 2.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG
Anh hoi dam voi TBT 3.jpg
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hợp tác song phương trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, địa phương... ngày càng được mở rộng, trong đó, hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo giữa hai nước được đẩy mạnh và nâng lên tầm chiến lược. Liên bang Nga đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều sinh viên Việt Nam nhờ vào các chương trình học bổng và đào tạo chất lượng cao với số lượng hàng ngàn sinh viên theo học tại Nga mỗi năm, trong đó có các ngành công nghiệp chủ chốt như năng lượng, dầu khí, khoa học cơ bản.

Hàng chục ngàn cán bộ khoa học, kỹ sư và công nhân kỹ thuật của Việt Nam được đào tạo tại Liên bang Nga đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho nền kinh tế Việt Nam và là nhân tố tạo cầu nối hữu nghị cho nhân dân hai nước. Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên cũng góp phần tăng thêm sự hiểu biết giữa hai dân tộc và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực khác. Liên bang Nga cũng luôn duy trì là một trong những thị trường khách du lịch hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm qua…

Tin cùng chuyên mục