Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, đã 55 năm trôi qua nhưng Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ để lại vẫn mãi là một Văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, tình cảm, đạo đức, tâm hồn cao đẹp của Người.

Ngày 17-8, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024); Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo.

Dự và chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

9c1c2ebdf66c52320b7d.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Trung ương và TPHCM dự buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an điều hành nghi lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TPHCM.

tongbithu_tolam.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
danhhieu.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong không khí hào hùng của những ngày Tháng Tám lịch sử, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy và chúc mừng lực lượng Công an TPHCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí chia sẻ, đây là niềm vui chung, vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

2350b3d8fb085f560619-1.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM trân trọng cảm ơn, nhiệt liệt chúc mừng Công an TPHCM đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, đã 55 năm trôi qua nhưng Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ để lại vẫn mãi là một Văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, tình cảm, đạo đức, tâm hồn cao đẹp của Người.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, vinh dự lớn lao đối với lực lượng Công an nhân dân là Bác Hồ đã dạy về tư cách, chỉ ngắn gọn trong 6 Điều nhưng chứa đựng đầy đủ đạo đức, nhân cách làm kim chỉ nam, làm nguyên tắc sống, và phương châm hành động có giá trị trường tồn và trưởng thành theo hành trình học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách làm người, làm chiến sĩ công an, làm cán bộ đảng viên, làm cán bộ chỉ huy.

66c5b1f67926dd788437.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong suốt thời gian qua, lực lượng Công an TPHCM dù phải vượt qua rất nhiều thử thách, khó khăn, gian khổ nhưng luôn vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.

Lực lượng Công an TPHCM tham mưu chính xác, kịp thời, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên cho TPHCM, trong mọi tình huống.

“Những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an có thể không kể hết... nhưng không chỉ thể hiện tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh, kiên quyết, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo mà còn thể hiện tấm gương tiêu biểu về đạo đức, phong cách trong học tập, thực hành Di chúc và 6 Điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng công an nhân dân”, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Công an TPHCM vinh dự nhận được là kết tinh của những phẩm chất quý giá vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

75ccc136f6e752b90bf6.jpg
Đại biểu trong lực lượng Công an nhân dân dự lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh những thành tích, chiến công xuất sắc, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ rõ những mặt hạn chế để lực lượng Công an TPHCM nỗ lực phấn đấu khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng, với tinh thần nghiêm túc tự phê và phê bình, với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Công an TPHCM sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được.

Đồng thời, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn lực lượng Công an TPHCM để chung sức xây dựng TPHCM ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

“Chúng ta sẽ mãi mãi biết ơn những cống hiến, hy sinh thầm lặng, cao cả của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đã luôn sẵn sàng xả thân để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các cơ quan Trung ương và địa phương, đặc biệt biết ơn đồng bào TPHCM đã ủng hộ, giúp đỡ để Công an TPHCM có thành tích đặc biệt và xuất sắc này.

Tin cùng chuyên mục