Cuộc thi có 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đêm chung kết, ban tổ chức lần lượt chọn top 20, 12, 6 và top 3 gồm 2 á hậu cùng tân Hoa hậu Thế giới 2026, kế nhiệm đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri.
Sân khấu chung kết dài hơn 110m, được dựng hướng ra biển, có hệ thống màn hình lớn, nhiều khu vực biểu diễn và sức chứa hơn 5.000 chỗ ngồi, chưa tính khu vực đứng dành cho khán giả.
Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam và truyền dẫn tín hiệu đến khoảng 30 quốc gia.
Hoa hậu Thế giới được tổ chức từ năm 1951. Năm 2026 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai cuộc thi, diễn ra từ ngày 8-8 đến ngày 5-9.
Trước đêm chung kết, trong khoảng 1 tháng, các thí sinh tham gia các phần thi chính cùng nhiều hoạt động cộng đồng, văn hóa và trải nghiệm địa phương tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa.
Đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, từng đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô được đánh giá là một trong những ứng cử viên đáng chú ý tại cuộc thi năm nay.