Tổ chức cho giáo viên, học sinh, sinh viên đăng ký tham gia phong trào “3 không”

Chiều 26-6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống ma túy; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6) tại Trường Đại học Văn Hiến (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

1.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, thời gian qua các cấp bộ đoàn đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hiệu quả để chung tay cùng toàn xã hội phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. Nội dung, phương thức tuyên truyền đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về ma túy, tác hại và hệ lụy của ma túy đến bản thân cùng gia đình, cộng đồng nếu không may vướng vào.

10.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tổ chức, nhân rộng mô hình thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư; tiếp cận, hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ việc làm cho thanh niên hoàn lương...

Trong tháng 6 này, hưởng ứng tháng cao điểm phòng chống ma túy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động, mô hình điểm về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên như: tổ chức liên hoan tuyên truyền phòng chống ma túy, mô hình “Phiên toà giả định”, cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy; tuyên truyền, thăm hỏi, động viên các học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy do Đoàn quản lý.

2.jpg
Lãnh đạo các đơn vị cắt băng khánh thành triển lãm “Tác hại của ma túy”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn đây là dịp các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, để chung tay đẩy lùi ma túy.

6.jpg
4.jpg
Lãnh đạo các đơn vị cùng sinh viên, đoàn viên tham quan khu triển lãm. Ảnh: VIỆT DŨNG
15.jpg
16.jpg
17.jpg
Lãnh đạo các đơn vị cùng khai mạc hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống ma túy; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ đoàn phối hợp với công an và lực lượng chức năng cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; vận động đoàn viên, thanh niên tại địa phương thông tin tố giác các đường dây, tổ chức, băng nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tổ chức cho giáo viên, học sinh, sinh viên đăng ký tham gia phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy).

7.jpg
8.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quà cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG
11.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao quà cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị đã tặng quà cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

13.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao quà cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG
14.jpg
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an tặng quà quà cho thanh niên tiến bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, các đại biểu đã cắt băng khánh thành triển lãm “Tác hại của ma túy” và cùng hàng trăm sinh viên, đoàn viên thanh niên tham quan không gian triển lãm tại khu vực.

Triển lãm “Tác hại của ma túy” được xây dựng gồm 4 phần. Trong đó phần 1 là các nội dung tổng quan, khái niệm về ma túy. Phần 2 giới thiệu cụ thể về những loại ma túy phổ biến hiện nay, minh họa rõ nét về đặc điểm và tác hại của từng loại ma túy phổ biến...

Phần 3 được xây dựng với những nội dung về tác hại của nghiện ma túy, thông qua những dữ liệu, hình ảnh để thấy được tác hại to lớn mà ma túy mang lại cho chính bản thân người sử dụng, cho gia đình và xã hội. Phần 4 là những số liệu cụ thể về công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam hiện nay.

Tin cùng chuyên mục