Tình tiết mới về cái chết của thủ lĩnh Hamas

New York Times đưa tin, theo Giám đốc Viện Pháp y Quốc gia Israel Chen Kugel, người giám sát quá trình khám nghiệm thi thể của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, nguyên nhân ông Yahya Sinwar thiệt mạng là do vết thương súng bắn vào đầu.

2-7866.jpg
Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa. Ảnh: REUTERS

Quân đội Israel trước đó cho biết ông Sinwar đã thiệt mạng sau khi một xe tăng bắn đạn pháo vào tòa nhà ở phía Nam Gaza ngày 17-10 khiến ông bị thương.

Theo ông Chen Kugel, ông Yahya Sinwar có một viên đạn trong đầu và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Ông này cũng bị thương ở cánh tay do trúng mảnh văng, có thể từ tên lửa hoặc đạn pháo xe tăng. Thủ lĩnh Hamas buộc dây điện quanh cánh tay bị thương để cầm máu.

Đại diện của Hamas xác nhận thủ lĩnh Sinwar đã chết, nhưng tuyên bố lực lượng này sẽ không thả con tin Israel cho đến khi Israel dừng hoạt động quân sự chống lại người dân ở Gaza.

Trong khi đó, theo Al Jazeera, đợt không kích của quân đội Israel nhằm vào khu trại di tản Jabalia ở Bắc Gaza làm 33 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Jabalia là trọng tâm của cuộc tấn công của Israel trong hơn 10 ngày qua. Quân đội Israel đã quay trở lại các khu vực phía Bắc từng bị pháo kích dữ dội trong những tháng đầu của cuộc xung đột Israel và Hamas.

2.jpg
Quân đội Israel tiến vào Rafah, Gaza. Ảnh: IDF

Tại cuộc họp ở Berlin (Đức), thảo luận về tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Anh đã nhấn mạnh “sự khẩn thiết” phải chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 1 năm ở Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas.

2.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh:DPA

Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah vẫn tiếp diễn. Ngày 18-10, những cuộc không kích dữ dội của Israel khiến 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương tại các thị trấn và làng mạc ở miền Nam và Đông Nam Lebanon.

Phong trào Hezbollah ra tuyên bố cho biết đã tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa và pháo binh vào các vị trí và nơi tập trung của binh lính Israel ở Cao nguyên Golan và miền Bắc Israel. Tổ chức này còn thừa nhận tấn công địa điểm tập trung binh sĩ Israel ở miền Nam Lebanon.

Tin cùng chuyên mục