Tỉnh táo để tránh bị lợi dụng

Những năm gần đây, nhờ Internet, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác, chúng ta có thể tương tác, trao đổi và kết nối với nhau một cách rộng rãi hơn.

Song, bên cạnh việc lan tỏa những giá trị tích cực, có người lại cố tình viết, đăng tải, tán phát thông tin một chiều, thiếu chân thực, mang tính tiêu cực, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Pháp luật đã xử lý thích đáng đối với không ít cá nhân vi phạm.

Tuy nhiên, sau khi các đối tượng bị triệu tập hoặc áp dụng các biện pháp tố tụng, một số kênh truyền thông hải ngoại, các tổ chức phản động thường đưa tin thổi phồng “chiến tích” của họ, vu cáo Việt Nam bóp nghẹt “quyền tự do ngôn luận”, chèn ép các “hiệp sĩ dân chủ”.

Đáng lo ngại là một số tài khoản mạng xã hội của công dân Việt Nam lại bày tỏ trạng thái, chia sẻ, bình luận theo kiểu cảm thông, tiếc nuối. Việc người dân có sự góp ý, quan tâm đến tình hình chính trị - xã hội của đất nước là đáng mừng. Lòng yêu nước càng lên cao, chứng tỏ sức mạnh nội sinh của đất nước càng mạnh mẽ. Nhưng cần phân định rõ ranh giới giữa thực hiện quyền tự do ngôn luận và ngôn luận tự do, tùy tiện. Yêu nước là một tình cảm tốt đẹp nhưng cần sáng suốt, tỉnh táo để tránh bị lợi dụng.

Điều 25, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Ở đây, “tự do ngôn luận” không đồng nghĩa với “phát ngôn tự do” mà phải nằm trong sự chế ước của các quy phạm pháp luật. Do vậy, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật An ninh mạng năm 2018 và Bộ TT-TT có Quyết định 874/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vào ngày 17-6-2021. Nhà nước Việt Nam tôn trọng, bảo vệ những tư tưởng, ý chí của mọi người khi tuân thủ theo pháp luật và phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức.

Lòng yêu nước chân chính thể hiện qua việc cống hiến sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp chung của cả dân tộc, chứ không phải là đi ngược lại với sự nghiệp ấy. Vì vậy, cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác và đấu tranh không khoan nhượng với các đối tượng vi phạm pháp luật; đảm bảo không có một thế lực nào có thể “rắc cát” vào con đường tốt đẹp mà chúng ta đã lựa chọn.

Tin cùng chuyên mục