Tỉnh Bình Định ưu tiên thu hút đầu tư nhiều lĩnh vực trọng điểm

Ngày 21-2, tại TPHCM, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào tỉnh. Chương trình thu hút gần 200 doanh nghiệp tham dự, thể hiện sự quan tâm lớn đối với cơ hội đầu tư tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đã đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 đạt ít nhất 8,5% và kỳ vọng bứt phá lên mức 10% nếu có điều kiện thuận lợi. Về dài hạn, tỉnh hướng đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ phía Nam của Vùng và tiếp tục sẽ trở thành một trung tâm khoa học, công nghệ tiên tiến với trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào năm 2050.

z6338994072884_365aabeaa7d3d34ac6c8a20b40894755.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tham gia xúc tiến đầu tư tại TPHCM

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, du lịch, công nghệ thông tin và logistics. Cụ thể, với lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến thủy sản, nông sản và sản xuất ô tô. Lĩnh vực năng lượng tái tạo được khuyến khích phát triển với các dự án điện gió, điện mặt trời. Về du lịch, tỉnh Bình Định tập trung vào phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái. Riêng với lĩnh vực công nghệ thông tin, ưu tiên thu hút các dự án sản xuất phần mềm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, tỉnh cũng đặt trọng tâm thu hút nhà đầu tư vào logistics, khuyến khích xây dựng các trung tâm kho vận và hậu cần hiện đại…

hinh 1.jpg
Nhiều doanh nghiệp TPHCM tham gia tìm hiều tiềm năng đầu tư tại tỉnh Bình Định

Hiện tỉnh Bình Định đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư như miễn thuế cho các doanh nghiệp trong thời gian xây dựng cơ bản, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu cho các dự án tạo tài sản cố định, và hỗ trợ miễn tiền thuê đất trong suốt quá trình xây dựng và hoạt động.

Bên cạnh đó, để thuận lợi cho các nhà đầu tư, tỉnh đã triển khai một số giải pháp quan trọng về phát triển hạ tầng đồng bộ. Cụ thể, đầu tư các tuyến đường cao tốc, cảng biển và cảng hàng không. Tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Hiện thời gian giải quyết thủ tục đầu tư tại tỉnh Bình Định được rút ngắn đáng kể, từ 242 ngày xuống còn chỉ 118 ngày…

Có thể thấy, với những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi hấp dẫn, cùng sự phát triển đồng bộ về hạ tầng, Bình Định đang dần trở thành một điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tin cùng chuyên mục