Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đảng ủy Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Sinh ngày 9-2-1928. Quê quán: Xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 25 phút, ngày 11-4-2008 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Sinh ngày 9-2-1928. Quê quán: Xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng khóa IV, Ủy viên BCH TƯ Đảng khóa V, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa VII, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TƯ, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Huân chương Độc lập hạng nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, quân đội, gia đình và tập thể các giáo sư, bác sĩ hết lòng chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, bệnh nặng đã từ trần hồi 10 giờ 25 phút, ngày 11-4-2008 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Trên 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban TƯMTTQVN, Đảng ủy Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Đặng Vũ Hiệp với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.
* Ban lễ tang đồng chí Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp gồm có 21 đồng chí do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban.
* Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí thượng tướng đặng vũ hiệp
Địa điểm quàn thi hài, tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 16-4-2008; lễ truy điệu từ 14 giờ cùng ngày, sau đó tổ chức lễ an táng đồng chí Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp tại Nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội.
Tóm tắt tiểu sử đồng chí Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp
Đồng chí Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, bí danh Đặng Hùng, sinh ngày 9-2-1928. Quê quán: Xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (thường trú tại số 14 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).
Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 8-1945, là cán bộ Phòng Thông tin tuyên truyền tỉnh Phú Thọ. Tháng 1-1946, đồng chí tham gia quân đội, tháng 4-1946 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 4-1947 đến tháng 9-1954: đồng chí giữ các chức vụ: Chính trị viên đại đội thuộc Trung đoàn 23, Khu 1; Bí thư chi bộ; Chính trị viên phó rồi Chính trị viên Tiểu đoàn 54, Chính trị viên Tiểu đoàn 18; Chính trị hiệp lý viên Ban Tham mưu thuộc Trung đoàn 102, Đại đoàn 308; Bí thư liên chi ủy. Tháng 4-1954 là Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 88, Đại đoàn 308; Thường vụ Trung đoàn ủy. Tháng 9-1954 là Phó Chính ủy, phụ trách Chính ủy Trung đoàn 86, Sư đoàn 675 Pháo cao xạ, Bí thư Trung đoàn ủy. Tháng 11-1955: đồng chí đi học tại Trường Văn hóa của Bộ Quốc phòng, tháng 8-1956 đi học tại Học viện Quân chính Lênin (Liên Xô cũ). Tháng 9-1958 đồng chí được phong hàm Trung tá. Tháng 11-1961 là Chủ nhiệm Khoa Phong trào công nhân thuộc Học viện Chính trị. Tháng 9-1964 đồng chí được điều về Tổng cục Chính trị và đi chiến trường B trực tiếp chiến đấu ở chiến trường miền Nam, giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5. Tháng 9-1965 là Phó Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận B3 (Tây Nguyên), Thường vụ Đảng ủy B3; năm 1968 là Chủ nhiệm Chính trị mặt trận B3. Tháng 2-1966 đồng chí được phong hàm Thượng tá. Tháng 3-1970 đến năm 1976: đồng chí được phong hàm Đại tá, là Phó Chính ủy mặt trận B3. Tháng 9-1972 kiêm Chính ủy Sư đoàn 10, Bí thư Sư đoàn ủy, Thường vụ Đảng ủy B3. Tháng 6-1974 là Chính ủy Mặt trận B3, Bí thư Đảng ủy mặt trận B3, Khu ủy viên Khu 5. Tháng 3-1975 là Chính ủy Quân đoàn 3, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên và Quân đoàn 3, tham gia chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cuối năm 1976 đồng chí được cử đi học tại Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng).
Tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng khóa IV. Tháng 11-1977 đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được thăng hàm cấp Thiếu tướng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3-1982), đồng chí được bầu là Ủy viên BCH TƯ Đảng. Tháng 6-1981 được thăng hàm cấp Trung tướng. Năm 1985 được chỉ định làm ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Tháng 6-1988 đồng chí được phong hàm Thượng tướng.
Đồng chí được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa VII; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa VII.
Ngày 17-12-2003, đồng chí được phân công là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Do có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, quân đội, đồng chí Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.