Tìm thấy hài cốt 3 chiến sĩ đặc công Đà Nẵng sau 56 năm hy sinh

Ngày 18-4, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt 3 liệt sĩ thuộc đơn vị đặc công CK3 - Quận 3 - Đà Nẵng hy sinh tại địa phương cách đây 56 năm.

Sau 56 năm hy sinh, hài cốt của 3 chiến sĩ đặc công được tìm thấy
Sau 56 năm hy sinh, hài cốt của 3 chiến sĩ đặc công được tìm thấy

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, vào ngày 23-2-1969, tại khu vực thôn Đông xã Điện Nam cũ (nay là khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc), đội công tác của ta gồm 6 chiến sĩ người miền Bắc thuộc đơn vị Đặc công CK3 Quận 3 – Đà Nẵng trú ẩn, chiến đấu dưới hầm bí mật.

Tại đây, quân Mỹ, ngụy tiến hành rải chất độc hóa học ở các khu vực nghi ngờ có quân ta trú ẩn. Sau khi phun chất độc hóa học, chúng ra sức càn quét nhằm tìm kiếm, truy quét nơi trú ẩn của lực lượng ta.

18-4-tim-thay-hai-cot-3-chien-sy-dac-cong-4.jpg
Nhân chứng, đồng đội thắp nén hương cho 3 liệt sĩ sau khi tìm thấy hài cốt

Sau khi phát hiện được hầm trú ẩn, chúng tiến hành áp sát, tiếp cận hòng tiêu diệt trọn cứ điểm của ta. Tận dụng lợi thế có 2 cửa hầm hướng Đông và Tây, 2 chiến sĩ đã xông lên chiến đấu bị thương, thoát khỏi vòng vây; còn lại 4 chiến sĩ hy sinh tại hầm. Vào tối cùng ngày, đồng đội đã quay lại đưa 4 liệt sĩ của ta ra khỏi hầm và chôn cất.

Vị trí chôn cất được xác định là gò đất cao cách hầm khoảng 30m về hướng Tây. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh, các dấu tích về khu vực chôn cất không còn. Sau này, người dân trình báo, chính quyền địa phương cùng với đồng đội cũ của các chiến sĩ đã tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa có kết quả.

Đến đầu năm 2016, người dân phát hiện 1 hài cốt được gói cẩn thận trong vải dù nên đã quy tập đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ Điện Nam. Vị trí phát hiện được xác định gần với căn hầm năm 1969 các liệt sĩ hy sinh. Khớp nối với thông tin người dân cung cấp trước đó, Ban Chỉ huy quân sự thị xã phối hợp cấp ủy chính quyền và nhân dân phường Điện Nam Bắc xác minh, xây dựng kế hoạch và tổ chức tìm kiếm.

18-4-tim-thay-hai-cot-3-chien-sy-dac-cong-3.jpg
Khu vực tìm thấy hài cốt 3 liệt sĩ gần với căn hầm nơi các anh hy sinh

Trưa ngày 17-4, đội tìm kiếm đã phát hiện và quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ nằm thẳng hàng với hài cốt liệt sĩ quy tập năm 2016, mỗi hài cốt cách nhau từ 70cm đến 120cm, với độ sâu từ 1m đến 1,2m. Tất cả hài cốt liệt sĩ được đồng đội gói cẩn thận trong áo mưa, vải dù và cùng chôn một hướng, hầu như còn nguyên vẹn.

Tại lễ truy điệu, cựu chiến binh Nguyễn Đức Chiến (người cung cấp thông tin, tham gia cách mạng tại địa phương) rưng rưng: “Trưa hôm qua, niềm vui vỡ òa trong hàng chục anh chị em đang phơi mình trên vùng cát trắng khi tìm thấy phần mộ cuối cùng. Như vậy, 4 đồng chí vào 56 năm trước, trong một trận càn của Mỹ, đã chiến đấu anh dũng và hy sinh”.

18-4-tim-thay-hai-cot-3-chien-sy-dac-cong-2.jpg
Lễ truy điệu và an táng 3 liệt sĩ được tổ chức trang trọng, theo đúng nghi thức và quy định của Nhà nước

“Kính thưa các anh, trải qua 56 năm lưu lạc, nay được tìm thấy các anh. Anh chị em chúng tôi là những đồng đội năm xưa, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Rồi từ đây, các anh sẽ hiên ngang nằm ở nghĩa trang của quê hương Điện Bàn anh hùng. Bà con nhân dân, các thế hệ hôm nay và mai sau thắp những nén hương tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh của các anh để đất nước được độc lập, tự do”, cựu chiến binh Nguyễn Đức Chiến nói.

18-4-tim-thay-hai-cot-3-chien-sy-dac-cong-1.jpg
Chính quyền địa phương, đồng đội cùng đông đảo người dân đến dự Lễ truy điệu và an táng 3 liệt sĩ

Sau lễ truy điệu, hài cốt của 3 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn được thực hiện trang trọng, chu đáo, theo đúng nghi thức và quy định của Nhà nước.

Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Nam Bắc có lấy 3 mẫu răng của 3 liệt sĩ vào 3 lọ thủy tinh để phục vụ công tác tìm kiếm thân nhân sau này.

Tin cùng chuyên mục