Tìm người liên quan vụ phát hành trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng

Chiều 1-6, Công an TPHCM đã có thông báo truy tìm các cá nhân liên quan vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Hưng Vượng Developer (Công ty Hưng Vượng Developer), phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM.

Cụ thể, công an xác định ông Lê Quốc Kỳ Quang (sinh năm 1990, ngụ quận Bình Thạnh), Tổng Giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan điều tra cũng nhiều lần triệu tập, yêu cầu các đối tượng liên quan trình diện nhưng không có kết quả.

Vì vậy, Công an TPHCM ra thông báo truy tìm ông Lê Quốc Kỳ Quang, Lương Văn Quang (sinh năm 1976, ngụ quận Tân Bình) và Hồ Quang Tâm (sinh năm 1969, ngụ quận Bình Thạnh).

Công an yêu cầu các cá nhân trên đến Công an TPHCM (PC03 - Đội 5) trình diện làm rõ vụ việc, nếu không thì xem như là bỏ trốn. Đồng thời, cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện các cá nhân trên ở đâu báo cho Công an TPHCM, số 674 đường 3/2 (phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Phạm Văn Hải, số điện thoại 0909.845.179.

Theo Công an TPHCM, tháng 7-2021, Công ty Hưng Vượng Developer phát hành 6.000 trái phiếu mã HVDCH2123001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng trị giá 600 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng kể từ ngày phát hành.

Người mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động. Trong đó, Công ty Hưng Vượng Developer sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu để nhận chuyển nhượng 185.866 m2 đất thuộc dự án Hodota và 100% cổ phần của Công ty Cổ Kim Mỹ Nghệ. Công ty Cổ Kim Mỹ Nghệ là chủ đầu tư dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận)

Theo thỏa thuận, Công ty Hưng Vượng Developer đáo hạn toàn bộ nợ gốc và lãi vào ngày 2-2-2023. Tuy nhiên, tính đến hơn 5 tháng sau, công ty này mới chỉ thanh toán một phần lãi cho các trái chủ. Đến nay, Công ty Hưng Vượng Developer không thanh toán số lãi còn lại và toàn bộ nợ gốc 600 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục