Tiểu thương chợ Cồn diễu hành mừng ngày giải phóng TP Đà Nẵng

Mới đây, tiểu thương chợ Cồn diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng, 40 năm xây dựng lại công trình chợ Cồn (1985 – 2025).

Tiểu thương chợ Cồn diễu hành mừng ngày TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Tiểu thương chợ Cồn diễu hành mừng ngày TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngày 27-3, tại chợ Cồn – một trong những chợ truyền thống lâu đời và sầm uất nhất của Đà Nẵng, Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chợ Cồn – Phát triển cùng TP Đà Nẵng”.

z6447044464682_ec5c6e75282b80382b87f54f5d35b35d.jpg
Vừa đi, các tiểu thương vừa ngân lên những tiếng rao quen thuộc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại đây, các tiểu thương cùng ôn lại lịch sử của chợ Cồn và ngày giải phóng TP Đà Nẵng; tham quan triển lãm ảnh chợ Cồn xưa và nay tại cổng chính. Đặc biệt, hoạt động diễu hành dọc tuyến đường nội bộ chợ Cồn của hàng trăm tiểu thương tạo không khí phấn khởi, sôi nổi đối với người dân, du khách ghé thăm chợ. Trong chợ, các tiểu thương khác mặc đồng phục cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ phướn trang trí rực rỡ để chào mừng lễ kỷ niệm.

z6447044514225_0b8f3f70cd676a01bf1971b544b01037.jpg
Các tiểu thương trong chợ mặc đồng phục cờ đỏ sao vàng để hướng ứng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP (28-3-1930 – 28-3-2025) và 50 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2025); đồng thời để chào mừng kỷ niệm 40 năm xây dựng lại công trình chợ Cồn (1985 – 2025).

Ngoài ra, còn có chương trình tặng quà tri ân cho du khách.

z6447044518660_413347afb5f462763a83786f5c5853ff.jpg
Người dân và du khách dừng chân để xem buổi diễu hành. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết, 4 chợ hạng 1 gồm chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa và chợ Đầu Mối Hòa Cường hiện đang hoạt động ổn định, tạo việc làm cho gần 5.000 tiểu thương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch của TP Đà Nẵng.

z6447044595160_ebbc8354807cc96712ee17e4c76e79d2.jpg
Tiểu thương tham quan triển lãm chợ Cồn xưa và nay. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong bối cảnh còn khó khăn, bà con tiểu thương vẫn đoàn kết, nỗ lực tìm giải pháp giữ vững thương hiệu chợ truyền thống và thu hút khách hàng. Sở Công Thương TP Đà Nẵng đề nghị Công ty tiếp tục đầu tư giải pháp hỗ trợ thương nhân, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình chợ văn minh thương mại, chợ an toàn thực phẩm, và chợ phục vụ du lịch.

z6447044648286_1d4f904588ee589dfb12db9eb0c43995.jpg
Ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng tặng quà cho tiểu thương kinh doanh lâu năm tại chợ Cồn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, tiểu thương cần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết giá rõ ràng, kết hợp giữa bán hàng truyền thống và online như livestream, mạng xã hội; hàng hóa trưng bày bắt mắt, phong phú, đặc biệt là mặt hàng phục vụ khách du lịch.

z6447044642348_d65460fb21429fdecfa3ab3af5a23067.jpg
Người dân ghé thăm gian hàng trưng bày hàng Việt, hàng OCOP. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hơn 50 năm buôn bán tại chợ, theo bà Lê Thị Tức, tiểu thương ngành hàng quần áo, chợ Cồn gắn liền với quá trình phát triển chung của TP Đà Nẵng. Chợ Cồn được khánh thành, đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 10 năm Giải phóng TP Đà Nẵng (29-3-1985), được lấy tên “Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng”. Tuy nhiên, chợ Cồn vẫn là tên gọi quen thuộc của người dân và chợ được TP Đà Nẵng chính thức lấy tên này vào năm 2012.

Tin cùng chuyên mục