
Ngày 6-10, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 5

Cùng đi với Ngài Tổng thống có các vị:
- Ông Francois Loos, Bộ trưởng Ðặc trách Ngoại thương;
- Ông Antoine Pouillieute, Ðại sứ CH Pháp tại CHXHCN Việt Nam;
- Ðại tướng Jean-Louis Georgelin, Tham mưu trưởng riêng của Tổng thống;
- Ông Jérôme Monod, Cố vấn của Tổng thống;
- Ông Maurice Gourdault-Montagne, Cố vấn đối ngoại của Tổng thống;
- Ông Pôn Pu-đát-đờ, Vụ trưởng Lễ tân;
- Ông Giăng Pi-e Át-xờ-va-za-đu-ri-ăng, Quyền Vụ trưởng Vụ Lễ tân;
- Ông Jérôme Bonnafont, Người phát ngôn của Tổng thống.
* Tiểu sử Tổng thống Jacques Chirac
Ông Jacques Chirac sinh ngày 29-11-1932 tại Paris. Ông Jacques Chirac tốt nghiệp Trường trung học Carnot Louis-le-Grand tại Paris, Học viện nghiên cứu chính trị Paris, Trường đại học Tổng hợp Harvard, Trường Hành chính quốc gia Pháp (ENA).
Trong các năm từ 1957 đến 1959 ông J.Chirac công tác tại Học viện Trường Hành chính quốc gia Pháp (ENA). Năm 1967 là Ðại biểu Quốc hội tỉnh Corrèz.

1967-1968: Quốc vụ khanh các Vấn đề về Xã hội, phụ trách việc làm.
1968-1971: Quốc vụ khanh phụ trách Kinh tế, Tài chính.
1970-1979: Chủ tịch Hội đồng tỉnh Corrèz.
1971-1972: Bộ trưởng đặc trách bên cạnh Thủ tướng, phụ trách quan hệ với Quốc hội.
1972-1974: Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1974: Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1974-1976: Thủ tướng Chính phủ.
12-1974 - 6-1975: Tổng Thư ký Ðảng Liên minh Dân chủ Cộng hòa (UDR).
1976-11-1994: Chủ tịch Ðảng Tập hợp vì nền Cộng hòa (RPR).
1977-5-1995: Thị trưởng Paris.
1979-1980: Nghị sĩ Nghị viện châu Âu.
1980-1986: Ủy viên Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội.
3-1986 - 5-1988: Thủ tướng Chính phủ.
7-5-1995: Tổng thống nước Cộng hòa Pháp.
5-5-2002: Ðược bầu lại làm Tổng thống nước Cộng hòa Pháp.
Ông J.Chirac đã được nhận các phần thưởng cao quý: Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng nhất, Huân chương Quốc công hạng nhất và nhiều huân chương danh dự khác.
Ông J.Chirac kết hôn với bà Bernadette Chodron de Courcel năm 1956 và có hai con gái.
(Theo VNN)