Nhân cuộc thi Hoa hậu việt nam 2004

Tiêu chuẩn người đẹp

Tiêu chuẩn người đẹp

Ngày 9 và 10-10 vừa qua, các thí sinh dự tuyển đã tề tựu tại TPHCM để bước vào cuộc thi tuyển chọn đại diện phía Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004. Kết quả, 19 thí sinh được chọn vào vòng chung kết sẽ diễn ra tại Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh) vào hai ngày 29 và 30-10-2004.

Trước khi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, các thí sinh phải trình diễn “người thật” trước một hội đồng giám khảo chuyên môn y khoa, đó là ban nhân trắc học. Trước đây, cố GS Nguyễn Quang Quyền làm trưởng ban, nay do GS Hoàng Tử Hùng thay thế.

Các giám khảo chuyên chấm “người thật” của thí sinh đương nhiên là các nữ bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên tại các bệnh viện thành phố và Trường Đại học Y Dược. Nam bác sĩ chỉ được phép chạy “vòng ngoài”, ghi thống kê tổng hợp.

  • Các chỉ tiêu nhan sắc
Tiêu chuẩn người đẹp ảnh 1

Nhan sắc người đẹp được đánh giá qua những con số:

– Số đo các vòng: vòng cổ, vòng vai, vòng ngực 1, vòng ngực 2, vòng ngực 3, vòng eo, vòng đùi, vòng cổ tay, vòng cổ chân.

– Các chỉ số: chỉ số skelie là tỉ lệ giữa (cao đứng - cao ngồi) x 100: chiều cao ngồi.

Chỉ số này càng cao nghĩa là đôi chân càng dài. Chỉ số quetelet là chỉ số giữa cân nặng với chiều cao.

– Số đo các chiều cao: chiều cao đứng, chiều cao ngồi.

– Cân nặng.

– Số đo các đánh giá khác: khuôn mặt (tóc, tai, mắt, mũi); nhân dáng, (cổ tay, cột sống, đôi chân), eo, mông, đùi, làn da…

Đánh giá con người thật nên nơi nào có “tân trang” thì nơi ấy bị ít điểm.
Có nhìn vào phiếu chấm điểm mới thấy các giám khảo đã làm việc khá kỹ càng như “mặt đẹp nhưng chân có sẹo”, hoặc “các số đo tốt nhưng sẹo mặt”, “đẹp, cao nhưng sạm đùi”, “eo to, chân nám”…

  • Nét đẹp hình thể

Thể hình người con gái Việt Nam được xem là đẹp, cân đối khi vòng 3 hơn vòng 1 khoảng 2 - 3cm (nếu bằng nhau là lý tưởng), hơn vòng eo 25 - 30cm và vòng ngực 2 phải lớn hơn vòng ngực 3 từ 7cm trở lên. Điều đáng mừng là thí sinh dự thi hoa hậu ngày càng cao lên, nếu cách đây 10 năm chiều cao phổ biến từ 155 - 159cm thì ngày nay chiều cao trung bình của các thí sinh đạt đến 165cm và những em cao trên 170cm không hiếm. Đấy sẽ là một lợi điểm khi tham dự các kỳ thi quốc tế. Chỉ số skélie càng cao thì càng đẹp (từ 85 trở lên), chỉ số quetelet nằm trong giới hạn 290 - 320 được xem là đẹp, nghĩa là trọng lượng cơ thể cân đối với vóc dáng.

Có thí sinh có chỉ số skélie lý tưởng (lên đến 97) nhưng không đạt tiêu chuẩn đẹp vì tuy cân đối nhưng lại thấp, gầy.

– Các nét đẹp khác được chấm điểm dựa trên sự phân loại cụ thể như: Làn da: trắng mịn, hồng hào, nám, sẹo...; Khuôn mặt: trái soan, tròn, vuông; Mắt: một mí, hai mí, xếch; Mũi: thẳng, lệch, cao, thấp; Môi: dày, trung bình, dẹt; Răng: trắng, đều, rụng bao nhiêu chiếc, trám bao nhiêu cái; Tóc: đen, mướt, thưa, dày, dài, ngắn; Tai: cân xứng, to, nhỏ; Dáng đi: chân vòng kiềng, thẳng, khép, năm điểm chạm để biết chân mập hay ốm; Nét duyên dáng khi tiếp xúc với giám khảo.

Các thí sinh không được tạo hình nhân tạo như bơm mũi, mông, má, ngực; cắt mí mắt, hoặc bị bệnh cấp tính, mãn tính, dị tật. Đã có trường hợp thí sinh trông thật đẹp khi trình diễn trước khán giả nhưng không được điểm cao vì bị vẹo cột sống, nhìn kỹ mới phát hiện được.

  • Nét đẹp tâm hồn

Trong tổng số 111 thí sinh tại các tỉnh thành phía Nam kỳ này có đến 53 sinh viên đại học, chiếm tỉ lệ 47%. Số còn lại là thạc sĩ (theo tự bạch), dược sĩ trung học, ca sĩ, người mẫu, học sinh, công nhân viên, kinh doanh, tiếp viên hàng không. Đặc biệt, trong danh sách các thí sinh Tây Nguyên có 3 người đẹp là người Ê đê là H’Hên Niê (SV), H’Riel Ayun (thợ dệt), H’Wion Knul (học sinh).

Ngày nay, trí thức hóa đội ngũ hoa hậu đang là một nhu cầu bức xúc. Vì thế học thức cao trở thành một lợi thế trong kỳ thi ứng xử.

  • Tài năng

Ngoài nhan sắc, nếu thí sinh có thêm những tài năng riêng trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao như sinh ngữ giỏi, đàn hay, hát hay, biết làm thơ, viết văn, thể thao giỏi... đều là những ưu điểm được xét đến.

THẾ NGỌC

Tin cùng chuyên mục