Theo SAWACO, đến cuối năm 2024, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đã cấp nước sạch trực tiếp cho hơn 6.000 hộ dân thông qua mạng cấp nước và cấp nước cho gần 14.000 hộ dân ở huyện thông qua đồng hồ tổng của 5 trạm cấp nước vệ tinh.
Huyện Cần Giờ có điều kiện giao thông hạn chế, mật độ dân cư thưa với nhiều sông rạch nên việc cấp nước sạch đến người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Trước năm 2011, nước sạch cung cấp đến người dân ở huyện Cần Giờ chủ yếu bằng sà lan và bơm vào hệ thống đường ống phân phối của trạm cấp nước tư nhân (vệ tinh) đầu tư rồi cung cấp đến các hộ dân sử dụng. Năm 2011, SAWACO đã đầu tư hoàn thành hệ thống cấp nước đưa vào vận hành (gồm 3 trạm bơm tăng áp và hệ thống tuyến ống cấp nước) từ huyện Nhà Bè đưa nguồn nước sạch về đến người dân huyện Cần Giờ với chiều dài khoảng 42km bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.
Đến nay, tổng chiều dài mạng lưới ống cấp nước do SAWACO đầu tư ở huyện Cần Giờ là hơn 220km, gồm mạng tuyến ống truyền dẫn và mạng lưới tuyến ống phân phối.