Tiếp sức người bệnh nghèo

Kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ viện phí, suất ăn miễn phí; tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa người bệnh về nhà; cấp thẻ bảo hiểm y tế để người bệnh có cơ hội điều trị dài ngày... là những công việc thiện nguyện mà Tổ công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang ngày đêm triển khai nhằm tiếp sức những người bệnh nghèo.

Bà Nguyễn Thị Nga, nhân viên chuyên trách Tổ công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chăm sóc một người bệnh. Ảnh: VHP
Bà Nguyễn Thị Nga, nhân viên chuyên trách Tổ công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chăm sóc một người bệnh. Ảnh: VHP

Giúp đỡ viện phí, thẻ BHYT

Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Nga, nhân viên chuyên trách Tổ Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, khi bà đang tất bật thăm nom 2 người bệnh Nay Tiu (xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) và ông Nguyễn Văn Bình (tạm trú phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống. Đây là 2 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, được tổ giúp đỡ viện phí, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Tại giường bệnh của ông Bình, bà Nga ngồi bên giường, đưa chai nước yến để ông uống cho lại sức. Chốc lát, bà lại xoa người, động viên ông Bình tập trung ăn uống để chờ ngày phẫu thuật. Ông Nguyễn Văn Bình kể, nhiều năm qua, do không có công việc ổn định, ông rời quê ở Phú Yên lên Gia Lai thuê nhà trọ, hàng ngày bán vé số mưu sinh.

Cuối tháng 1 vừa qua, ông bị tai nạn, phải nhập viện, trong người không có tiền và thẻ BHYT. Ông lo sợ sẽ không được chữa trị. Tuy nhiên, Tổ CTXH, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã động viên ông tập trung điều trị, tổ sẽ có hướng hỗ trợ ông. Những ngày ở bệnh viện, ông được chăm sóc chu đáo, có đồ ăn, thức uống tẩm bổ, được đóng viện phí.

“Các nhân viên bệnh viện thấy hoàn cảnh tôi khó khăn, đã kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ, lo cho tôi viện phí, sinh hoạt. Từ chỗ lo không có tiền chữa trị, nay tôi an tâm điều trị bệnh. Tôi cảm ơn các y bác sĩ, nhà hảo tâm đã giúp tôi có điều kiện chữa bệnh”, ông Bình tâm sự.

Ngồi bên cạnh, bà Nguyễn Thị Nga động viên: “Bác yên tâm tĩnh dưỡng, chờ sức khỏe ổn định, bệnh viện sẽ phẫu thuật cho bác, để bác về nhà. Chi phí chữa trị 203 triệu đồng đã được Tổ CTXH kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ. Số tiền này đã được chi một phần để mua vật dụng ăn uống, sinh hoạt, đóng tiền phẫu thuật. Tất cả đều có hóa đơn, chứng từ lưu giữ đầy đủ”.

Nằm sát bên giường bệnh ông Nguyễn Văn Bình là anh Nay Tiu. Anh cho biết mình bị tai nạn, bác sĩ chẩn đoán chấn thương cột sống cổ, gãy 1/3 xương cẳng tay trái, nhập viện 20 ngày nay. Lúc xảy ra tai nạn, gia đình anh vay mượn 26 triệu đồng để lo viện phí. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nay Tiu, Tổ CTXH đã tìm hiểu và làm thẻ BHYT cho anh. Nhờ vậy, anh được giảm chi phí điều trị.

“Nhờ có thẻ BHYT của tổ CTXH tặng, chứ không, gia đình tôi sẽ tốn nhiều tiền. Cảm ơn Tổ CTXH đã giúp đỡ thẻ BHYT cho tôi, để tôi yên tâm chữa trị dài ngày”, anh Nay Tiu cảm động bày tỏ.

Tiếp tục duy trì công việc thiện nguyện

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Tổ CTXH, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thành lập vào năm 2016 và được kiện toàn bộ máy cách đây 2 năm. Tổ có nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh. Thời gian qua, tổ đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ người bệnh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Khi những người bệnh đến khám, chữa trị, nếu biết được họ có hoàn cảnh thật sự khó khăn, cần giúp đỡ, tổ sẽ kêu gọi nhà hảo tâm tham gia giúp đỡ viện phí; làm thẻ BHYT để người bệnh được chăm sóc sức khỏe lâu dài. Bên cạnh đó, tổ sẽ kết nối, phối hợp cùng các tổ chức từ thiện để cấp phát suất ăn miễn phí. Mới đây, đơn vị còn kết nối nhà hảo tâm để tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa người bệnh về nhà.

Bà Nguyễn Thị Nga thông tin, riêng năm 2024, tổ đã kết nối các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà cho người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá quà tặng hơn 354 triệu đồng; kết nối nhà hảo tâm để giúp đỡ 39 người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 205 triệu đồng; hỗ trợ 46 người bệnh làm thẻ BHYT; kết nối và phối hợp cùng các tổ chức từ thiện cấp phát gần 192.000 suất ăn miễn phí cho người bệnh.

Trong 2 tháng đầu năm 2025, tổ đã kết nối thăm hỏi, tặng quà cho người bệnh, với tổng số tiền hơn 688 triệu đồng; kết nối giúp đỡ 8 hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 263 triệu đồng; làm thẻ BHYT cho 25 trường hợp.

“Để thuận tiện trong việc giúp đỡ người bệnh, chúng tôi lập trang Facebook Tổ Công Tác Xã Hội - BVĐK Gia Lai. Trang này sẽ là cầu nối để kết nối hoàn cảnh khó khăn đến với nhà hảo tâm. Trên trang này, chúng tôi thông tin đầy đủ từng mảnh đời cần giúp đỡ; các đợt giúp đỡ của nhà hảo tâm để tất cả mọi người đều biết, theo dõi, qua đó đảm bảo tính minh bạch, công khai. Một điều rất vui là nhờ sự kết nối của tổ và sự vào cuộc của nhà hảo tâm, nhiều người bệnh nghèo đã có điều kiện khám, chữa bệnh lâu dài, giúp họ sớm khỏe mạnh, trở về với người thân. Sắp tới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì công việc thiện nguyện này để giúp đỡ thêm nhiều người bệnh nghèo”, bà Nga chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục