Tiếp nhận một voi nhà 50 tuổi để chăm sóc

Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật hoang dã và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk đã tiếp nhận một con voi 50 tuổi từ một hộ dân để chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao phúc lợi cho voi.

Ngày 15-7, ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật hoang dã và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể voi từ một hộ dân ở huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) để chăm sóc, bảo vệ.

z5634649656404_90f890ea64647aa8ec80b1e18b4d9d34.jpg
Voi Y Mâm được đưa về Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật hoang dã và quản lý bảo vệ rừng chăm sóc

Theo ông Chung, con voi vừa tiếp nhận tên Y Mâm, 50 tuổi, nặng khoảng 4,5 tấn, có nguồn gốc từ voi rừng. Trước đây, con voi này được người dân ở huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) bắt và thuần dưỡng. Sau đó, được một hộ dân ở huyện Lắk đã mua lại Y Mâm về để thực hiện các hoạt động du lịch.

Tuy nhiên, voi khá hung hãn nên chủ voi ít cho tham gia các hoạt động du lịch, thường xuyên xích chân ở trong rừng, gây ảnh hưởng đến phúc lợi của voi. Mới đây, được phía trung tâm và Tổ chức Động vật châu Á vận động tuyên truyền, hộ dân này đã tình nguyện trao Y Mâm cho trung tâm để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao phúc lợi, kéo dài tuổi thọ cho voi để phục vụ công tác bảo tồn voi.

z5634656518140_19ce8dd0a4acd2620497bc67f8eaa046.jpg
Voi Y Mâm được đưa lên xe

Tại tỉnh Đắk Lắk, Tổ chức Động vật châu Á đã can thiệp phúc lợi với 13 con voi nhà, trong đó 8 cá thể voi đang tham gia vào mô hình trải nghiệm voi thân thiện tại Vườn quốc gia Yok Đôn.

z5634667377239_108a67fe64015a7937de4e2abaf83a5c.jpg
Voi Y Mâm được chăm sóc đặc biệt và sẽ được thả vào khu chăn thả gần với môi trường tự nhiên

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 35 con voi nhà, trong đó 18 con voi cái và 17 con voi đực. Đàn voi nhà tập trung ở 2 huyện Buôn Đôn và Lắk.

Tin cùng chuyên mục