Tiếp nhận khẩn cấp trẻ từ các mái ấm vi phạm để chăm sóc, nuôi dưỡng

Từ ngày 4-9 đến 9-9, các Trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM đã tiếp nhận khẩn cấp 131 trẻ để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo báo cáo nhanh của Sở LĐTB-XH TPHCM, sau vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng, các địa phương tại TPHCM đã kiểm tra đột xuất các cơ sở trông giữ và nuôi dạy trẻ trên địa bàn. Sau khi phát hiện sai phạm, Sở LĐTB-XH TPHCM đã đề nghị địa phương chuyển trẻ từ các mái ấm vi phạm về Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em thuộc sở.

Trước đó, ngày 6-9, qua nắm bắt thông tin do người dân phản ánh, Sở LĐTB-XH phối hợp Phòng LĐTB-XH huyện Củ Chi, quận Bình Thạnh cùng các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất chùa Phật Bửu (huyện Củ Chi, TPHCM) và Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ (phường 15, quận Bình Thạnh).

Kết quả kiểm tra phát hiện có 24 trẻ sơ sinh tại chùa Phật Bửu và 22 trẻ tại Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ. Tại thời điểm kiểm tra, chùa Phật Bửu không có giấy phép hoạt động bảo trợ xã hội và Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ đã vi phạm quy định các điều kiện hoạt động trong quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở.

Ngày 9-9, Phòng LĐTB-XH quận Bình Thạnh cũng ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 7-9-2024.

Để đảm bảo an toàn, 46 trẻ (gồm 24 trẻ tại chùa Phật Bửu và 22 trẻ tại Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ) đã được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng. Cùng với 85 trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng, hiện các Trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM đã tiếp nhận khẩn cấp 131 trẻ.

z5815111874079_796bbe521f640f4c9c38015e8fafccb7.jpg
Các trẻ tại Mái ấm Chúc Từ được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân

Cũng trong ngày 9-9, Phòng LĐTB-XH quận Gò Vấp phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ 2 (phường 9, quận Gò Vấp). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không có trẻ và chủ cơ sở vắng mặt. Do đó, Phòng LĐTB-XH quận Gò Vấp đã ra Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở này vì "Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động nhưng cơ sở không hoạt động".

Thời gian tới, Sở LĐTB-XH TPHCM tiếp tục rà soát, thanh kiểm tra các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn TPHCM; xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở hoạt động không đăng ký, không được cấp phép hoặc không bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định.

Tin cùng chuyên mục