Tiếng lành vang xa

- Dạo này thấy du khách quốc tế đông hơn hẳn trước. Đây là chuyện chỉ xảy ra ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… hay còn ở các tỉnh thành khác trên khắp xứ mình?

- Khách ngoại đi chơi, ít khi họ chỉ lưu trú ở một địa phương. Để tối ưu chi phí và thời gian, họ sẽ cố gắng tận hưởng tối đa lịch trình ở một xứ. Sau đó, có thể họ còn nối chuyến đến xứ tiếp theo. Khách tới mình gần đây nhiều, một phần do tập quán nghỉ đông ở các nước châu Âu. Nhưng phần quyết định là do tác động tích cực của chính sách nới lỏng visa, áp dụng visa điện tử, cho phép nhập cảnh nhiều lần…

- Nghĩa là chỉ cần gỡ bỏ một hàng rào, du khách đã nườm nượp?

- Khách du lịch quốc tế ngày càng có nhiều lựa chọn. Ở đâu mà họ tới được dễ dàng, độ ưu tiên với nơi đó sẽ tăng lên. Chuyện gì còn thông thoáng được nữa, xứ mình cần áp dụng cởi mở hơn. Khách ngoại ăn thêm một tô phở, mua vé coi đờn ca tài tử, thưởng ngoạn phong cảnh sông nước…, tất cả đều làm tăng nguồn thu từ du lịch.

- Vậy điều gì cần cải thiện để du khách đến xứ mình nhiều hơn?

- Về vĩ mô, vai trò điều phối chung của một nhạc trưởng vẫn đang thiếu. Có điều phối thông suốt nhịp nhàng, thời gian lưu trú và khoản chi của từng khách sẽ tăng. Họ càng có nhiều thiện cảm, tiếng lành của xứ mình càng vang xa.

Tin cùng chuyên mục