Tích trữ phòng khủng hoảng

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch chưa từng có về việc tích trữ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nước uống, nhiên liệu và thuốc men, thiết bị lọc nước, máy bay không người lái, cầu di động và dụng cụ sửa chữa cáp biển.

Theo Guardian, với kế hoạch này, người dân có thể ứng phó và tự bảo vệ mình trong trường hợp khủng hoảng như mất điện diện rộng, thảm họa thiên nhiên, xung đột hay đại dịch.

Ủy viên quản lý khủng hoảng của EU, bà Hadja Lahbib tuyên bố: “Phải bảo đảm các nguồn cung thiết yếu giúp xã hội hoạt động. Chuẩn bị càng kỹ, chúng ta càng bớt hoảng loạn khi vấn đề xảy ra”. Theo bà Hadja Lahbib, dù khủng hoảng do bất kỳ nguyên nhân gì, xung đột hay thảm họa thiên nhiên, thì tác động đối với người dân là tương tự như nhau. Việc người dân không được tiếp cận với những mặt hàng hay dịch vụ thiết yếu là do chưa tích trữ đủ.

Kế hoạch này còn bao gồm việc thiết lập mạng lưới giữa các quốc gia, qua đó tăng cường năng lực dự trữ cấp toàn EU và bảo đảm tính liên tục của các mặt hàng chủ chốt trong khủng hoảng. Trước đó, hồi tháng 3, EU khuyến cáo mỗi hộ gia đình nên có sẵn một “hộp sinh tồn” trong 3 ngày, gồm nước, thực phẩm và đèn pin để đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Chiến lược này lấy cảm hứng từ các mô hình đã được áp dụng tại Đức và các nước Bắc Âu, nơi chính phủ cung cấp hướng dẫn chi tiết và ứng dụng điện thoại giúp người dân sẵn sàng ứng phó với khủng hoảng. Tại Na Uy, người dân thậm chí trữ cả viên i-ốt phòng trường hợp sự cố hạt nhân. Đức thì yêu cầu các hộ gia đình cải tạo tầng hầm hoặc nhà kho thành nơi trú ẩn.

Ngoài ra, Ủy ban châu Âu đề xuất tổ chức “ Ngày châu Âu sẵn sàng” để nâng cao nhận thức của người dân và đưa chủ đề này vào chương trình giáo dục. Đồng thời, cập nhật thường xuyên danh sách nguồn cung thiết yếu, phù hợp với từng khu vực và loại hình khủng hoảng. Dự kiến đến năm 2026, EU thành lập một trung tâm nguyên liệu quan trọng để phối hợp mua sắm chung phục vụ việc tích trữ hàng hóa.

Tin cùng chuyên mục