Thủy điện Hòa Bình đóng toàn bộ cửa xả để giảm nước về sông Hồng

Sáng nay 11-9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ban hành công điện yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng lại cửa xả đáy cuối cùng của hồ này kể từ 9 giờ ngày 11-9.

IMG_2968.jpeg
Thủy điện Hòa Bình khi không mở cửa xả nước. Ảnh minh họa

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), sau khi đóng nốt cửa xả đáy này, thủy điện Hòa Bình sẽ không còn duy trì cửa xả đáy nào xuống hạ lưu sông Đà.

Trước đó, trong ngày 10-9, Bộ NN-PTNT đã liên tiếp ban hành các công điện yêu cầu đóng dần các cửa xả đáy tại các hồ thủy điện lớn gồm Hòa Bình và Tuyên Quang.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP trên hệ thống dữ liệu giám sát và cập nhật mực nước hồ thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào lúc 8 giờ 30 ngày 11-9, thủy điện Tuyên Quang đang duy trì 6 cửa xả đáy, thủy điện Hòa Bình còn duy trì 1 cửa xả đáy (bắt đầu đóng nốt lại từ 9 giờ theo chỉ đạo). Trong khi thủy điện Thác Bà vẫn đang duy trì 3 cửa xả mặt.

IMG_2969.jpeg
Bảng thống kê số cửa đáy (Ncxs) và xả mặt (Ncxm) của các thủy điện ở miền Bắc trước lúc 9 giờ ngày 11-9. Thực hiện: VĂN PHÚC

Trước đó, thủy điện Tuyên Quang đã được lệnh mở tất cả 8 cửa xả đáy của hồ chứa này - lần đầu tiên trong lịch sử.

Cơ quan chức năng cho rằng, việc đóng bớt các cửa xả thủy điện sẽ giúp giảm áp lực nước lũ ở thượng nguồn về sông Hồng, trong thời điểm nước sông Hồng qua Hà Nội liên tục lên nhanh sáng nay 11-9.

IMG_2964.jpeg
Nước lũ sông Hồng ở Hà Nội lên nhanh

Như Báo SGGP thông tin, dữ liệu tình hình thủy văn từ Tổng cục Khí tượng - thủy văn cho thấy, mực nước ở thượng nguồn sông Hồng đã xuống, nhưng mực nước ở hạ lưu sông Hồng và sông Đáy đang lên nhanh.

Tin cùng chuyên mục