Thủy điện Hòa Bình đóng bớt 3 trong 4 cửa xả đáy

Ngày 12-8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đã ký liên tiếp các công điện, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy vào lúc 10 giờ, đóng tiếp cửa xả đáy thứ 2 vào hồi 16 giờ và đóng tiếp cửa xả đáy thứ 3 vào 22 giờ ngày 12-8.

Theo Bộ NN-PTNT, các lệnh đóng bớt cửa xả đáy của hồ thủy điện Hòa Bình được triển khai do mực nước trên đập thủy điện đã giảm xuống mức cho phép, đồng thời lưu lượng nước về hồ đã giảm. Cụ thể, số liệu quan trắc vào sáng 12-8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 101,59m với lưu lượng nước đến hồ còn 1.981m3/giây, lưu lượng xả trước khi đóng bớt các cửa xả là 8.409m3/giây.

Ghi nhận của PV Báo SGGP đến 19 giờ ngày 12-8, thủy điện Hòa Bình chỉ còn duy trì 2 cửa xả đáy (sau 22 giờ cùng ngày chỉ còn 1 cửa xả, tức đóng 3 trong 4 cửa xả đáy); thủy điện Lai Châu còn duy trì 2 cửa xả mặt, các thủy điện Bản Chát và Huội Quảng mỗi nơi còn duy trì 1 cửa xả mặt). Các thủy điện còn lại ở miền Bắc (thuộc hệ thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã cơ bản đóng hết các cửa xả.

Tin cùng chuyên mục