Thường xuyên quán triệt cán bộ, đảng viên về trách nhiệm thực thi Điều lệ Đảng

Hội thảo đã tiếp nhận 28 bài viết của các tập thể, cá nhân gửi về. Thông qua tham luận và ý kiến của đại biểu, hội thảo thống nhất tiếp tục nâng cao nhận thức của từng tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ TPHCM đối với thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Các đồng chí chủ trì hội thảo
Các đồng chí chủ trì hội thảo

Ngày 6-9, Ban Tổ chức Thành ủy - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Chặt chẽ hơn trong công tác cán bộ

Tham luận tại hội thảo, Phó Bí thư Đảng ủy khối Dân – Chính - Đảng TPHCM Hàng Thị Thu Nga, cho biết trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy khối lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức cơ sở đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc khối thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ khối có nhiều đổi mới…

6HH01414.JPG
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Hàng Thị Thu Nga tham luận tại hội thảo

Để đạt được những kết quả trên, ngoài bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo của Thành ủy TPHCM, Đảng ủy khối luôn phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, coi trọng việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thì tập trung vào những khâu yếu, việc khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý dứt điểm, tạo sự ổn định về tư tưởng, chính trị và tổ chức.

6HH01450.JPG
Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 3 Nguyễn Đình Phát tham luận tại hội thảo

Thảo luận về việc việc thi hành Điều lệ Đảng 15 năm qua, đồng chí Phạm Phương Thảo - Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM - chỉ ra nhiều nội dung chưa thực hiện được hoặc có những hướng dẫn còn chồng chéo. Chẳng hạn, trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra được xác định là chức năng lãnh đạo của Đảng nhưng trong thời gian qua thực hiện chưa tốt, để nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm không được phát hiện xử lý kịp thời, có trường hợp cả chục năm sau mới xem xét, xử lý mà không tổ chức, cá nhân nào chịu trách nhiệm…

Đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, đây là vấn đề rất lớn. Thời gian qua, Trung ương có những quy định chặt chẽ về quy hoạch cán bộ theo quy trình, song thực tế tình trạng cán bộ bị sai sót, kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự rất nhiều. Theo đồng chí, trong công tác cán bộ cần nghiêm túc học theo Bác, đó là phải phát hiện những cán bộ giỏi, tài đức, phù hợp với công việc gì thì mạnh dạn phân công.

6HH01519.JPG
Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo nêu ý kiến

"Trong Điều lệ Đảng chúng ta nói quy hoạch cán bộ, thực tế nhiều người nhận thức quy hoạch như là tiêu chuẩn, ai được đưa vào diện quy hoạch mới được đề bạt", đồng chí nói và đề nghị cần phải nhận thức lại tư tưởng trên.

Đề xuất một số nội dung cần lưu ý khi xem xét sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng phù hợp với tình hình mới, đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng Đại hội sắp tới, cần đánh giá sâu về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và việc chấp hành Điều lệ Đảng, nhất là việc thực hiện dân chủ trong Đảng, trong đó có việc đề cử, ứng cử vào danh sách bầu cấp ủy đảng các cấp.

Nâng cao nhận thức của đảng viên

Đồng thuận với ý kiến trên, đồng chí Phạm Chánh Trực - Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM - cho rằng còn tình trạng một số cơ quan tham mưu của Đảng ở nhiều cấp, nhiều địa phương đã thi hành nhiệm vụ một cách hành chính, dẫn tới không quán xuyến chặt chẽ việc quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, cán bộ và đã tham mưu cho cấp ủy phân công, bố trí, đề bạt cán bộ sai sót nghiêm trọng. Một số cán bộ của các ban đảng thiếu nêu gương, lâm vào “nhóm lợi ích” hoặc bè phái, cục bộ địa phương, làm phương hại uy tín, niềm tin đối với đảng.

6HH01539.JPG
Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Chánh Trực nêu ý kiến

Đồng chí cũng cho rằng vẫn còn tình trạng nặng cơ cấu đại biểu mà chưa đặt nặng chất lượng, đạo đức cách mạng. Việc đặt “chỉ tiêu kết nạp đảng viên” thành quy định phổ biến và tiêu chuẩn đánh giá chi bộ, cấp ủy đang làm cho các nơi chạy theo thành tích.

Đồng chí Phạm Chánh Trực kiến nghị Điều lệ Đảng cần phải làm rõ trong nhiệm vụ đảng viên, kinh tế là trung tâm thì đảng viên phải làm gì. Từ đó giao nhiệm vụ đảng viên phải làm nòng cốt cho người lao động thiếu việc làm hoặc việc làm bấp bênh tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, với sự chỉ đạo của cấp ủy và hỗ trợ chính quyền địa phương, cơ sở.

6HH01412.JPG
Quang cảnh hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM - Văn Thị Bạch Tuyết, cho biết hội thảo đã tiếp nhận 28 bài viết của các tập thể, cá nhân gửi về. Thông qua tham luận và ý kiến của đại biểu, hội thảo thống nhất tiếp tục nâng cao nhận thức của từng tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ TPHCM đối với thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đảng ủy trực thuộc.

Công tác kết nạp Đảng, quản lý đảng viên đúng quy định, chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng, quan tâm đội ngũ đảng viên, hạn chế đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, xin ra khỏi đảng. Nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng.

6HH01556.JPG
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận hội thảo

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt trong cán bộ, đảng viên về trách nhiệm thực thi đảm bảo theo Điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ này gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; xem đây là trách nhiệm tự thân trong tự quản trị, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Ban tổ chức hội thảo cũng tiếp nhận các ý kiến góp ý, tổng hợp, nghiên cứu, chọn lọc tiếp thu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất, kiến nghị Trung ương nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc mà thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra, quyết định việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Đảng bộ TPHCM hiện có 53 đảng bộ trực thuộc với 2.316 tổ chức cơ sở đảng và 255.576 đảng viên. So với năm 2010, tăng 94.840 đảng viên, trung bình mỗi năm tăng 7.295 đảng viên. Thực hiện công tác nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, qua 5 năm thực hiện, đã có 1.360 trường hợp rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi đảng.

Tin cùng chuyên mục