Thực hư chuyện “cải lão hoàn đồng” bằng tia laser

Thời gian gần đây, những lời quảng cáo “công nghệ laser thế hệ mới giúp trẻ ra 10 tuổi, đánh bay thâm sẹo…” xuất hiện nhan nhản trên mạng. Thế nhưng, đằng sau những lời hứa hẹn có cánh ấy thực chất là gì?

Trẻ hóa hơn 10 tuổi với... 600.000 đồng

“Giá gốc từ 10 triệu đồng nay giảm “sập sàn” chỉ còn 600.000 đồng!”, là nội dung quảng cáo của một hệ thống làm đẹp đang xuất hiện tràn lan trên Facebook. Đi kèm với mức giá rẻ bất ngờ này là hàng loạt lời hứa giúp làn da se khít lỗ chân lông tận gốc, đánh bay thâm sẹo, trẻ hóa hơn 10 tuổi... Nhân viên của hệ thống làm đẹp trên còn khẳng định sẽ dùng “công nghệ laser thế hệ mới” để tác động vào tầng sâu, kích hoạt mạnh mẽ collagen và elastin để trả lại làn da căng bóng mà không gây đau rát, không cần nghỉ dưỡng.

Nhằm tạo lòng tin, nhiều cơ sở làm đẹp thi nhau tung loạt ảnh “Trước - Sau” (Before - After): một gương mặt chằng chịt nám sạm, sẹo rỗ, già cỗi bỗng biến hóa mịn màng, căng bóng, trẻ trung không vết tích chỉ sau vài buổi ngắn ngủi. Họ còn khẳng định chắc nịch: “Có cam kết bằng văn bản, không đau, không nghỉ dưỡng”.

CN9 c.jpg
Các hình ảnh quảng cáo trước - sau khi điều trị bằng laser để câu kéo khách trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Thậm chí, một số cơ sở còn mạo hiểm “chế” liệu trình kết hợp giữa laser với peel da (lột da hóa học bằng TCA) để tăng hiệu quả cấp tốc, hoặc biến tấu ra nhiều tên gọi laser rất lạ để thu hút khách như “laser than carbon”. “Nhiều người nói rằng laser và peel da không thể làm trắng da, nhưng hãy nhìn gương mặt căng bóng như trứng gà lột này sẽ thấy hiệu quả của sự phối hợp. Bên chị đã làm cả 1.000 ca cho khách, đến nay chưa ai phàn nàn gì cả”, nhân viên tại một cơ sở trên đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây tư vấn.

Để một liệu trình điều trị bằng laser đạt hiệu quả và an toàn cần đảm bảo đủ 2 yếu tố cốt lõi là công nghệ thiết bị đạt chuẩn và chuyên môn của bác sĩ điều trị. Nếu người tiêu dùng nhẹ dạ tin vào những lời quảng cáo được thổi phồng tại các spa không đủ điều kiện, hậu quả nhận lại thường là tiền mất tật mang, hoặc da không có bất kỳ chuyển biến nào, hay phải chịu những tổn thương vĩnh viễn như sẹo rỗ, tăng hoặc mất sắc tố da.

PGS-TS-BS Lê Ngọc Diệp

Quảng cáo quá mức, dễ gây hiểu lầm

PGS-TS-BS Văn Thế Trung, Trưởng Bộ môn Da liễu, Đại học Y Dược TPHCM, Chủ tịch Hội Laser Y học và Laser Ngoại khoa TPHCM, cho biết, laser, ánh sáng cường độ cao (IPL), LED, sóng cao tần (RF), siêu âm hội tụ (HIFU)... đều thuộc nhóm thiết bị phát năng lượng đang được ứng dụng rộng rãi trong y học. Trong da liễu, công nghệ năng lượng hỗ trợ hiệu quả từ việc giải quyết tổn thương sắc tố, mạch máu, xóa xăm, tái tạo da đến điều trị vảy nến, viêm da cơ địa. Tuy nhiên, nhiều cơ sở làm đẹp đang mượn danh công nghệ y khoa, thổi phồng hiệu quả, đánh trúng tâm lý muốn đẹp nhanh, không đau của khách hàng. “Hệ lụy là nhiều bệnh nhân đề nghị bác sĩ dùng đúng loại máy họ xem trên quảng cáo. Trong khi đó, việc chọn thiết bị nào, hay phối hợp các phương pháp ra sao, phải do bác sĩ quyết định, dựa trên tình trạng bệnh lý thực tế của mỗi người”, PGS-TS-BS Văn Thế Trung chia sẻ.

Nhiều khách hàng còn ngộ nhận rằng: công nghệ càng mới, giá càng đắt thì kết quả càng tốt. Thực tế, một thiết bị đắt tiền chưa chắc đã hiệu quả nếu không tương thích với thể trạng bệnh nhân. PGS-TS-BS Văn Thế Trung nhấn mạnh: “Công nghệ chỉ phát huy tối đa hiệu quả và an toàn khi được vận hành bởi bác sĩ đủ chuyên môn để chỉ định, thao tác chuẩn và xử trí biến chứng. Do đó, các cơ sở dịch vụ cần quảng cáo trung thực, tránh thổi phồng khiến người bệnh kỳ vọng sai lệch”.

PGS-TS-BS Lê Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Da liễu TPHCM, cho biết thêm, không có công nghệ nào gọi là “laser than carbon”. Đây chỉ là phương pháp thoa một lớp bột than lên da, sau đó dùng thiết bị laser bắn vào lớp carbon này nhằm mục đích làm sáng da. Bản chất vẫn là tác động của tia laser, còn than chỉ đóng vai trò hỗ trợ bề mặt. Theo bà, việc phối hợp đồng thời bắn laser và peel da (lột da hóa học) trong cùng một buổi điều trị là điều cấm kỵ trong y khoa. Phương pháp peel da bằng trichloroacetic acid (TCA) ở mức độ trung bình đến sâu có lực tác động rất mạnh. Nếu thực hiện sai kỹ thuật, TCA dễ dẫn đến hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như tăng sắc tố, viêm da, làm sẹo rỗ sâu, thậm chí trầm trọng hơn. Bản thân peel da TCA vốn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó tuyệt đối không thể kết hợp chung thời điểm với laser. Nếu muốn phối hợp, hai liệu trình này phải cách nhau ít nhất một tháng. PGS-TS-BS Lê Ngọc Diệp khuyến cáo, nhiều cơ sở làm đẹp vẫn quảng cáo các gói dịch vụ kết hợp này, thực chất chỉ là chiêu trò “thổi giá” và câu khách.

Tin cùng chuyên mục